MỚI NHẤT :
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Chỉ được chọn Liverpool hoặc Man City là nhà vô địch, huyền thoại M.U nói gì?

    19:16 Thứ năm 02/08/2018

    BongDa.com.vn Đều là kẻ thù truyền kiếp của Manchester United, nhưng không thể phủ nhận Liverpool và Man City đang là những đội có khả năng vô địch lớn nhất.

    Mùa giải năm ngoái, Manchester City đã xuất sắc lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với 100 điểm tròn, một kỷ lục vĩ đại trong lịch sử giải đấu này. 

    Trong khi đó dù phải mất nhiều sức lực cho đấu trường Champions League, Liverpool cũng kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League và mới đây, họ lại vừa gia cố lại vị trí yếu nhất của mùa trước bằng bản hợp đồng bom tấn với thủ thành Alisson Becker.

     Gary Neville đã giành trọn sự nghiệp để phục vụ Man United.

    Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng 2 ông lớn này chính là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa sau, khiến đương kim á quân Manchester United bị hạ xuống vị trí thứ 3 trong danh sách dự đoán.

    Cả The Reds và Man xanh đều là những đội bóng không đội trời chung với Quỷ đỏ. Với đội chủ sân Etihad, Sir Alex Ferguson luôn gọi họ với biệt danh "gã hàng xóm ồn ào", còn mối thù giữa 2 màu đỏ của nước Anh đã bắt nguồn từ rất xa trong quá khứ, đối địch từ những vấn đề trong đến ngoài sân cỏ.

    Gary Neville, một cầu thủ có thể coi là có dòng máu United chảy trong người, vừa bị tài khoản Twitter DreamteamRating hỏi đùa, rằng giữa Man City với Liverpool, ông thích ai lên ngôi vô địch mùa tới hơn.

    Gary Neville đã không trả lời thẳng, thay vào đó huyền thoại M.U lại nhấn mạnh vào việc Liverpool... chưa từng vô địch Premier League: "Ồ trước đây Liverpool đã từng vô địch chưa ấy nhỉ?"

    Câu trả lời này chắc hẳn sẽ khiến các CĐV The Kop không mấy hài lòng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 18:40 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...