MỚI NHẤT :
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Chi bộn tiền vì sao Fio, HLV Mourinho mắc sai lầm lớn?

    10:50 Thứ hai 30/04/2018

    BongDa.com.vn Giới truyền thông ở Anh lẫn Italia đang rộ lên tin đồn Man Utd sẽ chi đậm để có ngôi sao Fiorentina, Federico Chiesa. Nhưng liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn của Người đặc biệt?

    Đâu là điểm yếu của Man Utd mùa này? Có lẽ đó là khu vực hành lang, nơi mà những cầu thủ đá cánh của họ không hề biết tạt. Alexis Sanchez, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Juan Mata đều xuất sắc, khá toàn diện, nhưng lại có sở trường đó là đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm, hoặc phối hợp nhóm, chuyền ngắn. Luke Shaw, Matteo Darmian và Daley Blind đều không nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho. Antonio Valencia và Ashley Young thì qua rồi thời kì đỉnh cao phong độ và tạt cánh cũng không phải là giỏi.

    Chi bộn tiền vì Federico Chiesa, liệu Mourinho có mắc sai lầm? - Bóng Đá

     Hàng công Quỷ đỏ vừa thừa, vừa thiếu.

    Điều này khiến Man Utd mất đi một phương án tấn công vô cùng lợi hại từ 2 biên, dù sở hữu một cầu thủ cao to, càn lướt, có thể đánh đầu tốt nhất như Romelu Lukaku. Và một điều khá... nực cười, khi cầu thủ tạt bóng tốt nhất của Man Utd lúc này lại là trung phong Lukaku. Trong số 7 đường kiến tạo mà ngôi sao người Bỉ có được mùa này, không ít đến từ những cú tạt.

    Mùa Hè vừa qua, HLV Jose Mourinho có lí do để năm lần bảy lượt chiêu mộ Ivan Perisic từ Inter Milan. Còn mùa Hè 2018, đã có thông tin cho rằng Man Utd sẽ chi đến 44 triệu bảng để tranh mua 'sao mai' Federico Chiesa với những Liverpool, Man City. Nhưng có vẻ như đây là sự lựa chọn thừa thải của Người đặc biệt.

    Chi bộn tiền vì Federico Chiesa, liệu Mourinho có mắc sai lầm? - Bóng Đá

      Federico Chiesa đang là tương lai của Fiorentina và ĐT Italia.

    Ở độ tuổi 20, Chiesa đã sớm cho thấy mình là một tài năng hứa hẹn. Sau 33 trận tại Serie A (1 lần dự bị), cầu thủ người Italia ghi được 6 bàn thắng, cung cấp 4 đường kiến tạo và là linh hồn trên hàng công The Viola. Theo đánh giá từ chuyên trang WhoScored, Chiesa là mẫu cầu thủ có tốc độ, kĩ thuật rất tốt. Con trai của huyền thoại Enrico Chiesa có gì đó giống những Sanchez, Hazard, đó là dùng kĩ thuật, sự lắt léo của mình để đi bóng vào trung lộ, rồi dứt điểm hoặc kiến tạo cho các đồng đội. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công như hộ công, tiền vệ, tiền đạo cánh trái bên cạnh vị trí sở trường là tiền đạo cánh phải. 

    Chiesa là sự chọn lựa tốt cho tương lai của Man Utd. Nhưng hiện tại, trong tay HLV Jose Mourinho đã có không ít cầu thủ có lối chơi tương tự Chiesa. Và nếu cầu thủ này đến Old Trafford, hàng công Quỷ đỏ lại thêm thừa, nhưng vẫn thiếu. Cần nhớ rằng, lúc này, Người đặc biệt đang phải đau đầu trong việc lựa chọn giữa Sanchez, Martial, Rashford ở cánh trái. Thực sự, Man Utd thiếu một cầu thủ bám biên, có khả năng tạt cánh tốt. Bởi vậy, thay vì hỏi mua Chiesa, họ nên dồn tiền cho những Fabinho (Monaco), Danny Rose (Tottenham), Alex Sandro (Juventus),... là hơn.

    Tài năng đặc biệt của Federico Chiesa:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 07:21 30/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...