MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Chi 18 triệu bảng, Everton mang "kẻ thất sủng Real" về thay thế Leighton Baines

    05:51 Thứ bảy 01/08/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội bóng vùng Merseyside đã tìm được một hậu vệ cánh đầy tiềm năng.

     

    Reguilon trong màu áo Sevilla

    Với việc hậu vệ trái kỳ cựu Leighton Baines quyết định treo giày vào cuối mùa giải, Everton buộc phải tìm kiếm một phương án mới để khỏa lấp khoảng trống mà anh để lại, đồng thời cung cấp thêm sự cạnh tranh cho Lucas Digne ở mùa giải mới.

    Nhằm ổn định tương lai lâu dài cho vị trí này, HLV Carlo Ancelotti muốn hướng đến một mẫu hậu vệ trẻ giàu tiềm năng. Vì vậy, sau khoảng thời gian khảo sát, ông đã đưa ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid, Sergio Reguilon vào tầm ngắm.

    'Siêu đội hình' U23 của Real: 'Trò cưng' Zidane; Brazil chiếm sóng - Bóng Đá

     Reguilon lọt vào tầm ngắm của Everton.

    Dù được đánh giá là một trong những mẫu hậu vệ toàn diện của xứ sở bò tót, nhưng với việc Real đang sở hữu hai ngôi sao vô cùng chất lượng thi đấu cùng vị trí với anh (Marcelo và Ferland Mendy), Reguilon buộc phải chuyển đến đầu quân cho Sevilla dưới dạng cho mượn.

    Tại đây, tài năng sinh năm 1996 tiếp tục thể hiện những màn trình diễn xuất sắc và trở thành nhân tố chủ chốt giúp đại diện vùng Andalusia cán đích ở vị trí thứ tư trong cuộc đua quốc nội. Với phong độ ấn tượng như vậy, Reguilon đã khiến Everton phải nhanh chóng gửi đến Real lời đề nghị trị giá 18 triệu bảng để có thể sở hữu anh.

    Trong bối cảnh CLB đang cần bổ sung kinh phí nhằm cân bằng tài chính, Los Blancos hoàn toàn có thể cân nhắc việc bán Reguilon, nhưng trước mắt, họ sẽ chờ đợi thêm động thái đến từ những đội bóng đang dành sự quan tâm cho ngôi sao 23 tuổi rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

    Trường Sơn | 05:21 01/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...