MỚI NHẤT :
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Chỉ 1 người cản phá bằng chân giỏi hơn De Gea, và đó là "người đặc biệt"

    21:50 Thứ hai 14/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hàng ngàn lời khen đã dành cho ngôi sao người Tây Ban Nha sau những điều thần kỳ anh làm được trong trận đấu giữa Man Utd và Tottenham rạng sáng nay.

    Harry Kane sẽ có một hat-trick vào một ngày khác, bởi hôm nay người đối đầu với anh là một thủ thành hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. De Gea thực hiện nhiều pha cứu thua trước Spurs (11) hơn bất kỳ thủ môn nào trong một trận đấu ở Premier League mùa này - ít hơn ba lần so với kỷ lục của chính anh với Arsenal (14).

    Ngôi sao 28 tuổi rõ ràng có xu hướng cản phá bằng đôi chân của mình, nhưng theo thống kê tính từ đầu mùa giải trước cho đến nay, De Gea không phải người xuất sắc nhất nếu nói đến khả năng này. Dưới đây là danh sách 10 thủ môn giỏi nhất tại EPL.

    8. Alex McCarthy (Southampton) - Jack Butland (Stoke) - Mat Ryan (Brighton)

    Chỉ 1 người duy nhất cản phá bằng chân giỏi hơn De Gea, và đó là

     Từ trái qua phải: McCarthy, Butland và Ryan.

    Cả ba thủ môn này đều sở hữu 13 lần cản phá bằng chân, tuy nhiên nếu tính theo tỷ lệ thì đã có sự khác biệt đôi chút. McCarthy có 112 lần cản phá cả thảy, vì thế tỷ lệ với đôi chân là 11.6%. Butland có đến 142 lần cản phá và tỷ lệ chỉ là 9.1%, còn lại Ryan có 183 pha cản phá và tỷ lệ là 7.1%.

    7. Jordan Pickford (Everton)

    Chỉ 1 người duy nhất cản phá bằng chân giỏi hơn De Gea, và đó là

     Pickford không phải người xuất chúng khi chơi chân.

    Thủ môn của tuyển Anh sở hữu 182 lần ngăn chặn bàn thắng từ đối phương, nhưng anh lại chỉ có 14 lần dùng chân làm điều đó. Và tỷ lệ tính ra cũng không quá cao với 7.6%. Có thể thấy Pickford không phải cầu thủ chơi chân hoàn hảo trong khung gỗ.

    5. Wayne Hennessey (Palace) - Jonas Lössl (Huddersfield)

    Chỉ 1 người duy nhất cản phá bằng chân giỏi hơn De Gea, và đó là

    Jonas (trái) và Hennessey (phải) không nổi tiếng nhưng cũng rất ấn tượng.

    Cặp đôi cao trên 1m95 này đều sở hữu 15 lần cản phá bằng chân. Trong khi tổng số lần cứu thua của Hennessey là 128 (tỷ lệ 11.7%) và Jonas là 154 (tỷ lệ 9.7%). 

    4. Joe Hart (Burnley)

    Đây là người duy nhất sở hữu nhiều pha cản phá bằng chân hơn De Gea (11) ở mùa giải năm nay (12). Nhưng nếu tính theo danh sách này thì anh có 128 pha cứu thua và tỷ lệ bằng chân là 13.2%  với 17 lần.

    Chỉ 1 người duy nhất cản phá bằng chân giỏi hơn De Gea, và đó là

     Thật bất công khi Hart từng bị Guardiola đẩy đi khỏi Man City vì... không biết chơi chân.

    3. De Gea (Man Utd)

    Thủ môn người Tây Ban Nha có đến 194 pha cản phá, 23 lần trong số đó đến từ đôi chân, và tỷ lệ là 11.8%. Mùa này (như đã nói ở trên) anh mới có 11 lần cản phá và xếp thứ hai sau Hart. Tuy nhiên, những người giỏi nhất trong danh sách sẽ xuất hiện ngay sau đây...

    Chỉ 1 người duy nhất cản phá bằng chân giỏi hơn De Gea, và đó là

     De Gea vẫn rất ấn tượng.

    1. Ben Foster (Watford) - Asmir Begovic (Bournemouth)

    Cặp đôi kỳ cựu này đã đều có 24 lần cứu thua với đôi chân. Foster có 165 (tỷ lệ 14.5%) lần cứu thua từ đầu mùa trước cho đến nay, trong khi Begovic 167 (tỷ lệ 14.3%). 

    Chỉ 1 người duy nhất cản phá bằng chân giỏi hơn De Gea, và đó là

     Nhưng cặp đôi này mới giỏi nhất tính từ đầu mùa trước.

    *Lưu ý: Chỉ Hart mới làm tốt hơn De Gea nếu tính ở mùa giải năm nay (12 so với 11).

    Vũ Quang Toản | 21:00 14/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...