MỚI NHẤT :
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • "Chết hụt" trước U22 Việt Nam, HLV Indonesia vẫn cảm thấy hạnh phúc

    23:26 Thứ ba 22/08/2017 | 4

    BongDa.com.vn Không có quá nhiều cơ hội cho U22 Indonesia, thậm chí đội bóng xứ Vạn đảo còn mất người ở cuối hiệp hai, trước đội bóng mạnh như U22 Việt Nam có được 1 điểm là điều HLV Luis Milla cản thấy hạnh phúc.

    Nói về trận hòa 0-0 của U22 Indonesia trước Việt Nam, HLV Luis Millia cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc với tinh thần thi đấu của các học trò trong trận đấu với U22 Việt Nam, các học trò của tôi đã chấp hành đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. U22 Việt Nam là đội bóng mạnh ở cả 3 tuyến, họ cầm bóng và giữ nhịp rất tốt.

     - Bóng Đá

      HLV Luis Millia cảm thấy hạnh phúc khi cầm hòa U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    Điều đáng khen với các học trò của tôi là chơi thiếu người nhưng họ vẫn có được mục tiêu 1 điểm. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng của trận đấu điều này khiến tôi và ban huấn luyện hoàn toàn hài lòng và cảm thấy hạnh phúc vì những gì đã làm được.”

    Chia sẻ về tình huống trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ cho cầu thủ Indonesia, HLV Luis Lilla nói: “Ở tình huống trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ U22 Indonesia tôi nghĩ là hơi nặng, cầu thủ của tôi không cố tình ở pha bóng đó. Trận đấu đang rất căng, trọng tài đúng ra nên nhắc nhở và cảnh cáo cậu ấy, vì trước đó đã nhận 1 thẻ vàng.”

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Indonesia (trắng) chết hụt trước U22 Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

    “Chết hụt” trước U22 Việt Nam, thế nhưng HLV Luis Milla của Indonesia cho rằng đây sẽ là cơ hội giúp đội bóng trẻ của ông tự tin hơn để chinh phục huy chương vàng SEA Games 29: “U22 Việt Nam là đội bóng mạnh, chúng tôi đã phải thi đấu dưới áp lực cực lớn từ đối thủ mạnh nhất giải. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ của tôi có nhiều kinh nghiệm. Trận tới chúng tôi chỉ cần 1 chiến thắng, con đường đi tiếp sẽ rất rộng mở nhưng tôi luôn nói các học trò không được chủ quan. Phải làm việc, làm việc và nổ lực nhiều hơn nữa.”

    Đình Viên (Từ Malaysia) - Thể thao Việt Nam | 22:20 22/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...