MỚI NHẤT :
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Chelsea và Champions League: Hãy cứ dạo chơi

    20:38 Thứ ba 17/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Với Chelsea, có lẽ Champions League chỉ nên xem là một cuộc dạo chơi thay vì là một đấu trường cần phải thắng bằng mọi giá.

    Vào đêm nay, thời điểm Chelsea trở lại đấu trường Champions League danh giá sau 1 năm vắng bóng, sự háo hức từ phía các CĐV London đang rất cao, đặc biệt là sau những kết quả tuyệt vời có được gần đây.

    Sau một khởi đầu không quá ấn tượng với thất bại 0-4 trước Man Utd ngay ngày ra quân tại Premier League, cũng như thất bại tại trận tranh siêu cúp châu Âu trước Liverpool, Chelsea đang dần giành lại niềm tin từ NHM với những kết quả rất tốt gần đây, điển hình như đánh bại một kẻ ngáng đường rất khó chịu tại Anh - Wolves với tỉ số 5-2 vào cuối tuần qua.

    Chelsea và Champions League: Hãy cứ dạo chơi - Bóng Đá

     Các ngôi sao trẻ của Chelsea đang thi đấu rất thăng hoa trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

    Vẫn còn nhiều vấn đề cần được Lampard cải thiện, đặc biệt là hàng thủ (chưa giữ sạch lưới trận nào trong mùa này), nhưng chuỗi 4 trận bất bại gần đây cùng 11 bàn thắng có được vẫn là những điều đáng khen dành cho The Blues vào thời điểm này.

    Cần nhớ rằng đội bóng thành London bước vào mùa giải năm nay với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Hazard ra đi, cùng sự sa sút của hàng loạt trụ cột, cũng như án cấm chuyển nhượng từ FIFA, Lampard đã buộc phải chắp vá, hoàn thiện đội hình thi đấu bằng những cầu thủ trẻ như Tomori, Abraham, Mount,...

    Nhưng nếu kỳ vọng quá cao và yêu cầu thầy trò HLV Lampard phải có được những kết quả thật ấn tượng tại sân chơi danh giá nhất châu lục vào thời điểm này có lẽ là điều không nên từ phía NHM. Như đã nói, đội hình và lối chơi của The Blues vẫn chưa hoàn thiện, thậm chí vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.

    Với Chelsea, mùa giải năm nay chẳng khác gì một mùa giải bản lề, khoảng thời gian để Lampard đặt nên những viên gạch đầu tiên cho đế chế của mình. Do đó thành tích vào thời điểm này có lẽ không quan trọng, mà cái mà lãnh đạo sân Stamford Bridge muốn nhất đó là tạo điều kiện để các ngôi sao trẻ có được sự trải nghiệm, qua đó hoàn thiện bản thân, cũng như tăng thêm sự tự tin khi bước vào những trận cầu đỉnh cao.

    Chelsea và Champions League: Hãy cứ dạo chơi - Bóng Đá

     Chelsea cần có được tâm lý thoải mái nhất khi chơi bóng vào lúc này.

    Do đó thay vì chờ đợi một chiến thắng, có lẽ CĐV của Chelsea hãy cứ tiếp tục tiếp sức cho các học trò của HLV Lampard, để họ được thoải mái nhất trong việc tận hưởng cuộc dạo chơi tại sân chơi Champions League mùa này.

    Biết đâu khi có được tâm lý thoải mái nhất vì không chịu áp lực thành tích, Chelsea sẽ lại làm nên chuyện như những gì Ajax đã viết nên câu chuyện thần tiên của mình tại Champions League mùa trước.

    Những bàn thắng tuyệt đẹp trên sân tập của Chelsea

    Kỳ Anh | 20:15 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...