MỚI NHẤT :
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Chelsea thua muối mặt, Lampard tuyên bố vì 2 lý do

    07:28 Thứ bảy 20/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard nhấn mạnh sự nỗ lực về mặt thể chất của các cầu thủ Chelsea trong trận gặp Kawasaki Frontale, là điều khiến anh hài lòng.

    Thời tiết ở Nhật Bản rất nóng và ẩm ướt và đó cũng là điều tương tương tự trong trận thua sát nút của Chelsea trước các nhà đương kim vô địch J.League. Dù vậy, huấn luyện viên 41 tuổi rất vui vì tinh thần thi đấu của các học trò, mặc cho sự chênh lệch múi giờ và điều kiện thời tiết cản trở họ thi đấu đúng phong độ.

    Mở đầu cuộc họp báo, chiến lược gia Anh nói: "Rõ ràng chúng tôi rất muốn thắng trận. Nhưng đội hình Chelsea thực sự mới tập trung hơn 10 ngày, và cũng mới chỉ đến Nhật Bản cách đây 3 ngày nên chúng tôi gặp nhiều bất lợi về thể lực.

    FRANK LAMPARD PRAISES PLAYERS’ PHYSICAL EXERTIONS AND DISCUSSES KURT ZOUMA AND KENEDY - Bóng Đá

     Lampard không quá thất vọng vì trận thua đầu tiên với Chelsea.

    Trận này tôi rất hài lòng với các cầu thủ. Họ đã tung ra hết sức mặc cho phải thi đấu ở độ ẩm cao, và nhiều người đã chơi tốt. Tôi có thể thấy thái độ nghiêm túc của họ dù bị ảnh hưởng bởi việc say máy bay và thời tiết không phù hợp cho lắm.

    Một vài cầu thủ đang tìm lại phong độ tốt nhất. Đây là điều bình thường vì lúc này là giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải: Họ chưa thể làm tốt nhất ở các tình huống trước khung thành, họ cũng cần phải cải thiện một số chi tiết nhỏ khác.

    Việc triển khai bóng hôm nay cũng chưa thật sự là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi rồi sẽ đạt đến mức đó. Mọi người vẫn đang nỗ lực để tiến bộ hơn và tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Tôi không có gì sợ hãi. Tôi hài lòng với một số màn trình diễn hôm nay".

    Về tương lai của Kurt Zouma - người mới trở lại từ Everton theo dạng cho mượn - Lampard nói thêm: "Kurt là hậu vệ giỏi và chuyên nghiệp, tôi muốn cậu ấy ở đây. Cậu ấy đã có mùa giải tốt ở Everton và tôi hiểu tại sao họ muốn có cậu ấy nhưng giờ Kurt là người của Chelsea và tôi muốn cậu ấy".

    FRANK LAMPARD PRAISES PLAYERS’ PHYSICAL EXERTIONS AND DISCUSSES KURT ZOUMA AND KENEDY - Bóng Đá

     Kenedy hay nhiều cầu thủ khác vẫn chưa chắc suất ở lại Stamford Bridge.

    Tương tự là trường hợp của Kenedy - người được đem cho mượn đến Newcastle United mùa trước - Lampard tiếp lời: "Vì án cấm chuyển nhượng nên tôi cần thời gian thật lâu để đánh giá các cầu thủ trong giai đoạn này để chắc chắn chúng tôi có sự lựa chọn đội hình thích hợp nhất.

    "Nếu Kenedy thể hiện thái độ và thi đấu tốt như hôm nay cậu ấy sẽ được giữ lại sau nhiều mùa giải bị đem cho mượn. Lúc này chưa có ai chắc chắn ở lại hay ra đi. Mọi người đều đang nỗ lực cạnh tranh vị trí cho chính họ".

    Vũ Quang Toản | 07:15 20/07/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...