MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Chelsea thắng trận thứ hai, HLV Sarri có còn “giả vờ khiêm tốn”?

    11:10 Chủ nhật 19/08/2018

    Ở vòng 2 giải ngoại hạng Anh mùa 2018/19, Chelsea đã đánh bại Arsenal với tỷ số 3-2. Dù đội nhà đã giành được 6 điểm tuyệt đối, nhưng HLV Maurizio Sarri vẫn tỏ ra chưa hoàn toàn hài lòng.

    Ở trận đấu trước, dù Chelsea thắng Huddersfield 3-0, HLV Sarri vẫn tỏ ra không hoàn toàn ưng ý. Đánh giá về trận đấu này, ông Sarri khẳng định, Chelsea đã thi đấu không tốt trong toàn bộ thời gian của trận đấu. Tân HLV của Chelsea cho biết: “Chúng tôi đã đá tốt trong khoảng 75 phút. Nhưng 15 phút còn lại khi đối diện với Arsenal thật khủng khiếp”. Điều khiến Sarri chưa ưng ý về các cầu thủ là “đã đánh mất khoảng cách giữa các vị trí và không thể triển khai đội hình khi mất bóng. Mọi rắc rối mà Chelsea gặp phải đã xuất phát từ đó.”

    Dẫu sao, ông Sarri vẫn nhìn thấy điểm tích cực về các cầu thủ. “Tôi nghĩ các cầu thủ rất nỗ lực và có tinh thần đáng khen vì khi bị gỡ 2 bàn và tỷ số là 2-2, không đơn giản chút nào để vượt qua một Arsenal đang tỏ ra mạnh mẽ. Mặc dù vậy, Chelsea đã chứng tỏ được ý chí rất kiên cường ở hiệp hai. 3 điểm giành được ở trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng vì ở giai đoạn đầu mùa, giành được chiến thắng là điều khó khăn.”

    Chelsea thắng trận thứ hai, HLV Sarri có còn “giả vờ khiêm tốn”? - Bóng Đá

     Marcos Alonso ghi bàn, mang về chiến thắng cho Chelsea trước Arsenal.

    Thực tế, HLV Sarri không hề “giả vờ khiêm tốn”, bởi ngoài kết quả tốt ở 2 trận đầu giải ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn hoàn thiện lối chơi “Sarri-ball”. Sự phối hợp của các cầu thủ Chelsea không nhịp nhàng trong toàn trận đấu. Có những thời điểm, Chelsea không kiểm soát được bóng, để đối phương tấn công khá dễ và thủ môn Kepa phải làm việc vất vả.

    Điểm đáng ghi nhận nhất của Chelsea là họ có nhiều phương án tấn công khác nhau, nhiều cầu thủ biết cách ghi bàn và có tinh thần thi đấu tốt. Những điều đó sẽ giúp Chelsea tự tin hơn, để nhanh chóng vào guồng, ở mùa giải mà họ có tham vọng lớn và cũng đối đầu với rất nhiều thách thức, khi có sự thay đổi về vị trí huấn luyện viên cũng như chiến thuật thi đấu.

    Đức Hiếu | 10:40 19/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...