MỚI NHẤT :
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Chelsea suýt 'toang', Scholes đã - đang - sẽ đúng về Man Utd?

    07:33 Chủ nhật 01/03/2020 | 8

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard đã hút chết ở Vitality, và tiếp tục cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn...

    Kết quả hòa 2-2 trước Bournemouth thực tế không phải thảm họa, vì dẫu sao Chelsea cũng tìm được điểm số trên sân khách, trong bối cảnh khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên, 44 điểm sau 28 vòng đấu sẽ khiến họ rất đau đầu khi mà Manchester United đang sở hữu 40 điểm và còn một trận chưa đấu.

    Trên thực tế, The Blues chơi ấn tượng ở giai đoạn một nhưng sa sút thảm hại từ năm mới cho đến nay. Chuỗi phong độ đó trái ngược với Quỷ đỏ, bởi đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang cải thiện trông thấy sau quãng đầu thiếu ổn định với nhiều thất bại khó hiểu trước nhược tiểu.

    Chelsea suýt 'toang', dấu hiệu cho khẳng định của Scholes về Man Utd - Bóng Đá

     Chelsea tối qua tiếp tục nhận những bàn thua xuất phát từ sai lầm hàng thủ.

    Cuối năm ngoái, huyền thoại Paul Scholes - người thường xuyên đưa ra những nhận định bi quan về Man Utd - bất ngờ trở mặt nhanh hơn 'người yêu cũ' khi khẳng định Quỷ đỏ sẽ về đích trong nhóm dự Champions League, xếp trên 3 đại diện ở thủ đô London là Chelsea, Arsenal và Tottenham.

    Nhận định đó đã đúng và đang đúng, trong khi khả năng 'sẽ đúng' đến cuối mùa cũng không phải điều gì đó quá chủ quan về Chelsea. Thầy trẻ Lampard cùng các học trò hiện gặp nhiều vấn đề, về tâm lý, chấn thương, lịch thi đấu... chưa kể giai đoạn cuối mùa đều sẽ khiến các đội phải căng sức nhiều hơn.

    Khung thành The Blues hiện được trấn giữ bởi một ông lão, người chưa bao giờ được tin tưởng thực sự ở bất cứ đâu. Trong khi đó, những cầu thủ trước mặt Willy Caballero rõ ràng thiếu tự tin trên sân. Với các trụ cột lớn nhất là N'Golo Kante và Tammy Abraham, họ cũng đều chưa thể trở lại...

    Man Utd (như đã nói) ngược lại hoàn toàn, vì họ đang sở hữu tâm lý tự tin cùng hiệu ứng Bruno Fernandes, trụ cột đồng loạt trở lại và có quá nhiều sự lựa chọn ở các tuyến phòng ngự cũng như tiền vệ. Thậm chí, khu vực tấn công cũng được bổ sung một cầu thủ giàu kinh nghiệm chơi bóng tại Anh.

    Man Utd star Bruno Fernandes pictured shopping at Tesco with his wife - Bóng Đá

     Man Utd bây giờ đang vô cùng tự tin với Fernandes và nhiều trụ cột trở lại.

    Trong 7 trận gần nhất, đội chủ sân Old Trafford không để đối thủ tìm thấy mành lưới - chuỗi phong độ này tốt nhất ở Anh và cũng là hàng đầu Châu Âu. Chưa kể, mùa này Quỷ đỏ chỉ thua PSG ở khoản giữ sạch lưới, điều mà Liverpool hay Man City đều không thể làm được cho đến nay.

    Nói như vậy để chúng ta hiểu rằng, Chelsea và Man Utd đang cách nhau 4 điểm, nhưng tình hình thực tế có vẻ không tích cực cho người thủ đô. Và sẽ chẳng có gì quá ngạc nhiên nếu nhận định kể trên của Scholes trở thành sự thật sau khi mùa giải năm nay khép lại!

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 07:03 01/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...