Sau khi dẫn dắt đội tuyển Italia ở Euro 2016, Conte đã ký hợp đồng 3 năm với Chelsea. Tuy nhiên, nỗi thất vọng về những màn trình diễn của Azzurri ở vòng loại World Cup 2018 đã thúc đẩy Liên đoàn bóng đá nước này khởi động chiến dịch vận động hành lang để đưa ông trở lại.
HLV Gian Piero Ventura hiện đang bị áp lực rất lớn khi Italia chỉ giành được vị trí thứ hai ở bảng G sau Tây Ban Nha. Điều đó có nghĩa Azzurri phải đối mặt với vòng play-off vào tháng tới để quyết định số phận cuối cùng của mình.
Đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới đã thất bại thảm hại 0-3 trước Tây Ban Nha và bị Macedonia cầm hòa trên sân nhà hôm thứ Sáu. Đêm qua, họ đã hoàn thành chiến dịch vòng loại với chiến thắng 1-0 trước Albania.
Ventura ký kết hợp đồng cho đến năm 2020, nhưng viễn cảnh về màn trình diễn yếu kém ở Nga vào mùa hè tới có thể sẽ chấm dứt sớm nhiệm kỳ của ông.
Tin đồn về sự chia rẽ trong nội bộ đội tuyển khiến thủ môn Gianluigi Buffon phải lên tiếng phủ nhận. Nhưng một thực tế là phòng thay đồ của Azzurri đã rất đoàn kết dưới thời Conte khi đội quân thiên thanh lọt vào tứ kết Euro 2016.
Trong khi đó, Chelsea quyết tâm giữ Conte và đề nghị tăng lương gấp đôi lên khoảng 10 triệu bảng mỗi năm cho 2 mùa bóng còn lại trong hợp đồng hiện tại.
Mặc dù vậy, Conte nói cách đây 2 tuần rằng: “Tôi có nỗi nhớ đối với Italia. Một khi tôi đã có một số kinh nghiệm tốt đẹp hơn tôi sẽ trở lại Italia, chắc chắn là vậy. Tôi không biết khi nào, nhưng mục tiêu sẽ làm điều đó.”