MỚI NHẤT :
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chelsea quá bạo chi, HLV tuyên bố 'bom tấn' 100 triệu đã kích nổ

    06:44 Thứ năm 03/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Thể hiện tiềm lực tài chính mạnh mẽ, The Blues sắp cho ra mắt tân binh thứ 6.

    Chelsea là tâm điểm hàng đầu của phiên chợ hè năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, The Blues đã càn quét TTCN và sở hữu 5 tân binh, bao gồm Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, Malang Sarr và Thiago Silva.

    Trắng tay ở chiến dịch đầu tiên dưới thời HLV Frank Lampard, đại diện Tây London cho thấy quyết tâm củng cố lực lượng nhằm nuôi các tham vọng lớn mùa tới. Silva không phải cái tên cuối cùng cập bến Stamford Bridge hè này. Được biết mới đây, mục tiêu Kai Havertz cũng đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế và sẽ sớm ra mắt CLB mới.

    Bayer boss comments on Chelsea paying Havertz's enormous asking price: 'There are clubs and people, like Roman Abramovich, who are able to do it' - Bóng Đá

     Chelsea chấp nhận phá két, chi đậm để sở hữu Havertz.

    Theo nguồn tin Fabrizio Romano, để thuyết phục Bayer Leverkusen nhả trụ cột, Chelsea quyết định gửi đến Đức đề nghị trị giá 80 triệu euro kèm 20 triệu euro phụ phí. Cập bến thủ đô xứ sương mù, Havertz sẽ qua mặt Kepa Arrizabalaga, trở thành "bom tấn" đắt giá nhất lịch sử The Blues.

    Qua Tribuna, HLV Peter Bosz của Leverkusen đã xác nhận cậu học trò sẽ gia nhập Chelsea. Chiến lược gia Hà Lan bày tỏ về tiềm lực tài chính của ông chủ The Blues - Roman Abramovich: "Có những CLB và con người, như Abramovich trong trường hợp này, sẵn sàng và muốn chi. Họ sẽ tính toán kỹ lưỡng. Kai không phải cầu thủ duy nhất gia nhập Chelsea hè này."

    Xem màn ra mắt của Werner:

     
    Phụng Sồ | 06:14 03/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...