MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Chelsea muốn vô địch, cứ để Hazard ích kỷ như Ronaldo

    13:04 Thứ bảy 29/09/2018

    Bảy năm khoác áo Chelsea, Hazard đã để lại nhiều dấu ấn. Thậm chí, không cầu thủ nào trong thời gian ấy tạo ra những tác động mạnh mẽ lên CLB như tiền vệ người Bỉ.

    Nếu Man City vô địch Premier League mùa này, đó là một phần vì họ có những cầu thủ xuất sắc trong đội hình, và sau cùng chịu ảnh hưởng bởi vị HLV tài năng trên ghế chỉ đạo. Khái niệm đó cũng đúng với Liverpool.

    Còn Chelsea nếu vô địch Premier League, đó một phần do họ có một HLV giỏi, và sau cùng chịu ảnh hưởng bởi Eden Hazard. Ở Premier League bây giờ, không ai giỏi hơn tiền vệ người Bỉ.

    Chelsea muốn vô địch, cứ để Hazard ích kỷ như Ronaldo - Bóng Đá

     Eden Hazard theo Jamie Carragher là cầu thủ hay nhất Premier League.

    Eden Hazard khác phần còn lại

    Cựu danh thủ Jamie Carragher của Liverpool thốt lên như vậy trong ngày Chelsea hạ Liverpool ở cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần. Nhận xét đó cũng dựa trên những gì Hazard thể hiện trong 6 năm qua, không phải 6 trận đầu tiên mùa này.

    Nói Hazard hay nhất xứ sở sương mù sẽ tạo ra những tranh luận không có hồi kết, bởi Premier League vẫn còn Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Sergio Aguero, Harry Kane và David Silva nằm trong nhóm những ngôi sao xuất sắc. Tất cả đều sở hữu nhiều tố chất đặc biệt.

    De Bruyne và Silva là những nghệ sĩ khiêu vũ với trái bóng. Kane, Aguero và Salah như sát thủ trong vùng cấm địa, còn Hazard lại mang đến điều phần còn lại không có. 

    Anh rê dắt bóng rất cừ khôi. Thậm chí, tiền vệ người Bỉ có thể biến trái bóng như dính chặt vào bàn chân khi đang di chuyển với tốc độ rất cao và đánh bại nhiều cầu thủ đối phương trước khi tung ra pha dứt điểm thành bàn hiểm hóc.

    Chelsea muốn vô địch, cứ để Hazard ích kỷ như Ronaldo - Bóng Đá

     Hazard từ đầu mùa đã ghi 6 bàn sau 7 trận.

    Theo dõi Hazard thi đấu, người hâm mộ dễ đứng bật dậy trong sự sững sốt. Pha làm bàn vào lưới Liverpool mới đây nói lên điều đó.

    Những cầu thủ sở hữu phẩm chất như cựu sao Lille thường được đánh giá ở đẳng cấp cao hơn những người khác, ngay cả khi họ có khả năng kiến tạo tuyệt vời hay đánh hơi bàn thắng nhạy bén.

    Xuyên suốt chiều dài lịch sử bóng đá, chúng ta đã thấy nhiều cầu thủ có khả năng rê dắt bóng rất biến ảo, như George Best, Diego Maradona hay Lionel Messi. Đó toàn những gương mặt nhận được nhiều số phiếu nhất trong các giải thưởng cá nhân và được xem như người hay nhất mọi thời. Cũng chính vì như vậy, Messi được đánh giá ở trên Ronaldo một bậc.

     Còn nhớ tại World Cup 2018, Hazard được chọn vào đội hình hay nhất của FIFA, trước cả Kevin de Bruyne và David Silva và Salah. HLV Maurizio Sarri đang làm việc với ngôi sao 27 tuổi tại Chelsea tin cậu học trò đang vươn đến một đẳng cấp khác.

    "Tôi từng nghĩ Hazard là một trong những cầu thủ hay nhất châu Âu. Còn giờ, anh ta làm tôi thay đổi suy nghĩ. Hazard là người hay nhất", ông Sarri nói.

    Sẽ hơi vội vã khi đặt Hazard "chung mâm" với Ronaldo hay Messi dựa vào những gì tiền vệ người Bỉ làm được. Ronaldo và Messi quá khác biệt phần còn lại trong một thập niên qua. Nhưng Hazard cũng xuất sắc đâu thua gì hai đồng nghiệp và đang bước lên một trình độ mới.

    Chelsea muốn vô địch, cứ để Hazard ích kỷ như Ronaldo - Bóng Đá

     Eden Hazard vừa có siêu phẩm vào lưới Liverpool hồi giữa tuần.

    Hazard cần ích kỷ như Ronaldo

    Buổi chiều ở Anfield, tiền vệ Chelsea Ross Barkley sau khi chứng kiến Hazard ghi bàn đẹp mắt đánh bại Liverpool đã thốt lên: "Eden đâu có ích kỷ."

    Đó giống như một lời khen. Khái niệm ích kỷ giống điều gì đó bẩn tính trong thế giới bóng đá, nơi tôn vinh tinh thần tập thể nhiều hơn. Nói tới đây, hãy nhìn sang mẫu cầu thủ như Ronaldo. Anh ta có khát khao rất mãnh liệt, sẵn sàng làm mọi thứ để đưa bản thân đến đỉnh cao. Đôi khi, một cái tôi lớn có thể trở thành điều kiện đủ tạo ra thành công.

    Hazard không như Ronaldo. Anh từng thừa nhận chẳng màn đến việc phá vỡ những kỷ lục ghi bàn. Tới nay, số bàn thắng cao nhất trong một mùa của Hazard chỉ dừng lại ở con số 19. Đó không cái ngưỡng cuối cùng. Tiền vệ người Bỉ luôn mang đến cho người hâm mộ cảm giác có thể ghi nhiều bàn hơn.

    Hazard rất thường nói về tham vọng lớn nhất của mình là tận hưởng những trận đấu trên sân, chơi bóng bằng niềm vui.

    Chelsea muốn vô địch, cứ để Hazard ích kỷ như Ronaldo - Bóng Đá

     Eden Hazard sẽ nắm vận mệnh cho khả năng vô địch của Chelsea mùa này.

    Jamie Carragher còn nhớ rất rõ tiền vệ Joe Cole trong ngày trở lại Chelsea sau một năm chơi cho Lille theo dạng cho mượn đã khen một cầu thủ trẻ người Bỉ hết lời. Joe Cole bảo rằng, cái gã đó sẽ trở thành một tên tuổi lớn trong tương lai và thuyết phục "The Blues" chi tiền mang người này về Stamford Bridge sớm.

    Nhân vật được Joe Cole nhắc tới là Eden Hazard. Dự đoán của tiền vệ người Anh không sai. Dưới màu áo Chelsea, ngôi sao 27 tuổi hai lần vô địch Premier League, một lần đứng trên đỉnh vinh quang Champions League. Đi kèm với đó xuất hiện nhiều danh hiệu cá nhân cao quý.

    Mùa này, Hazard như bùng nổ mạnh mẽ hơn nhờ triết lý được HLV Sarri truyền tải vào Chelsea. Đội bóng thành London bây giờ không còn chơi phòng ngự tiêu cực như dưới thời Jose Mourinho và Antonio Conte nữa. Giã từ triết lý dùng hàng thủ là kim chỉ nam đi tìm ba điểm, Chelsea của Sarri lúc này đá tấn công sôi động và hiệu quả.

    Hazard như "cá gặp nước" khi ông Sarri muốn đội nhà thi đấu như vậy. Tiền vệ người Bỉ được sinh ra để dành cho mặt trận tấn công và chỉ phù hợp với những đội chơi cống hiến. Tất cả đều nhớ Hazard bực dọc thế nào khi đảm nhận vị trí tiền đạo lẻ loi ở trận gặp Man City mùa rồi.

    Với Chelsea, họ nên cảm thấy may mắn khi còn giữ được Hazard. Hè qua, tưởng đâu tiền vệ này đã rời London và sang Madrid. Đơn giản bởi thật phí phạm nếu một tài năng như Eden lại không được chơi bóng ở Champions League và phải đá tại Europa League. Cựu sao Lille đã từng muốn ra đi.

    Nhưng Real lại không đủ tiền để mua Eden. Thử nghĩ PSG mua Neymar với giá 200 triệu bảng, còn Philippe Coutinho sang Barca với giá 142 triệu bảng, vậy Hazard sẽ đáng giá bao nhiêu? Tương lai chưa biết thế nào, chỉ duy nhất điều hiện hữu sau cùng là Chelsea nên biết tận hưởng món quà mang tên Hazard mà Thượng đế đã trao cho họ.

    Lịch sử của Chelsea những mùa gần đây cho thấy cứ hễ sau khi bị bật khỏi top 4, họ lại mạnh mẽ và giành được danh hiệu vô địch cùng HLV mới trong năm tiếp theo. Hôm nay, "The Blues" sẽ gặp Liverpool với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng thứ hai trước kình địch trong một tuần.

    Không dễ để đánh gục "The Kop" khi đối thủ đã toàn thắng từ đầu mùa. Nhưng với Hazard, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chelsea lúc này không còn Diego Costa nữa, Eden từ đó chẳng cần san sẽ bàn thắng. Anh cứ việc ích kỷ, bởi với những phẩm chất của mình, Hazard sẽ không làm nhiều người thất vọng.

    Nguyên Trí | 11:45 29/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...