MỚI NHẤT :
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Chelsea họp tới 3 giờ sáng để bàn về tương lai Conte

    17:57 Thứ sáu 20/10/2017 | 2

    Chelsea đang có khởi đầu tồi tệ thứ hai trong kỷ nguyên Abramovich và đó là lý do ban lãnh đạo đội bóng này tổ chức cuộc họp khẩn nhằm ngăn chặn khủng hoảng.

    Dù chưa đến nỗi khủng hoảng nhưng những kết quả bất lợi của Chelsea trong 3 trận gần đây trên mọi đấu trường khiến ban lãnh đạo The Blues đứng ngồi không yên. Chính vì vậy, họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay sau trận hòa 3-3 trước AS Roma ở vòng bảng Champions League.

     - Bóng Đá

     HLV Cone thất vọng sau trận hòa với Roma hôm 19/10

    Một giám đốc tuyển dụng của Chelsea tiết lộ với báo The Sun, cuộc họp từ tối thứ tư kéo dài sang tận 3 giờ sáng thứ năm hôm sau (giờ địa phương) để chỉ ra những yếu kém nhằm ngăn Chelsea tránh rơi vào khủng hoảng.

     - Bóng Đá

     Ông chủ Abramovich (giữa) và các cộng sự đang tìm mọi cách để ngăn Chelsea rơi vào khủng hoảng.

    Nội dung cuộc họp tất nhiên không thể không nhắc đến trách nhiệm của chiến lược gia người Ý Antonio Conte trong 3 trận đấu gần nhất mà Chelsea không biết đến mùi chiến thắng. Bắt đầu từ thất bại bại 0-1 trước Man City ở vòng 7 Premier League, trận đấu mà The Blues được chơi trên sân nhà nhưng hoàn toán lép vế trước Man "xanh". Thống kê cho thấy Chelsea chỉ kiểm soát bóng 40% thời gian, có 3 cú sút trúng mục tiêu so với 5 của đối thủ.

    Conte có thể đổ lỗi cho thất bại này bằng chấn thương của David Luiz, Drinkwater... Nhưng nhớ rằng bên Pep Guardiola cũng đâu có các ngôi sao Aguero, Mendy, Kompany vì lý do tương tự.

    Thất bại của Chelsea có thể do Man City quá mạnh nhưng trận thua sau đó trước Crystal Palace ở vòng 8 đã cho thấy những sai lầm nơi hàng thủ và dứt điểm kém hiệu quả ở hàng công của The Blues. Trận này, Luiz đã trở lại trong đội hình nhưng việc chơi với 3 hậu vệ buộc từng vị trí phải có sự tập trung cao độ. Bàn đá phản lưới nhà từ rất sớm của Azpillicueta như báo hiệu điềm chẳng lành cho đội bóng áo xanh và đến phút cuối hiệp 1, một lần nữa hàng thủ lại lơi lỏng trong kèm người để Zaha ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace. Trận này, Chelsea dứt điểm cộng 13 lần nhưng chỉ có 5 trong số ấy trúng đích.

    Gần nhất là trận hòa 3-3 với Roma ở Champions League dù Chelsea dẫn trước 2 bàn và được chơi trên sân nhà. Lần này, đến lượt hàng tiền vệ Chelsea thể hiện sự yếu kém khi để để đối thủ nắm phần lớn thời gian kiểm soát bóng. HLV Conte thì chỉ đạo chậm khi dùng "thư tay" thay vì nói trực tiếp.

     - Bóng Đá

     

    Ba trận trên cho thấy Chelsea đang trên đà khủng hoảng và nếu không ngăn chặn từ bây giờ nó sẽ thành thảm họa, điều mà người tiền nhiệm Mourinho đã từng đối mặt. Nhiều chuyên gia nhận định Conte đang đi theo vết xe đổ của "người đặc biệt", tức là sau mùa giải trên đỉnh giành vinh quang (2015) sẽ rớt xuống vực thẳm ở mùa tiếp theo (2016). 

    Thất bại 3 trận sau 8 vòng đầu tiên là khởi đầu tệ thứ hai của Chelsea dưới triều đại Abramovich kể từ năm 2003. Mùa 2015-2016, Chelsea của Mourinho cũng để thua 4 trận sau 8 vòng đầu, kết quả là chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải vào cuối năm 2015.

    Chelsea hiện có 13 điểm, kém đội đầu bảng Man City đến 9 điểm, xếp thứ năm. Ngày mai, 21-10, họ sẽ tiếp Watford - đội đang xếp trên The Blues sau trận thắng Arsenal - ở vòng 9 Premier League. Nếu nhà ĐKVĐ tiếp tục để thua đội đang nằm trong tốp 4 này, khả năng Conte bị sa thải là lớn hơn bao giờ hết.

    Ch. Tuấn | 14:22 20/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...