MỚI NHẤT :
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • U23 Việt Nam đã có 'cặp sen đầm' lý tưởng?
  • 3 cái tên Xavi tin sẽ giúp nâng tầm Barca
  • 'Chelsea hiện không phải đội bóng hàng đầu Châu Âu...'

    05:28 Thứ hai 24/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Một 'bại tướng' đã lên tiếng thách thức Chelsea trước thềm cuộc đụng độ nảy lửa tại Stamford Brige.

    Rạng sáng ngày thứ 4 tới đây, nhà đương kim vô địch nước Đức sẽ hành quân đến thủ đô London để tham dự trận đấu với chủ nhà Chelsea. Màn thư hùng này thuộc vòng 1/8 Champions League năm nay, nhưng cũng gợi nhớ lại trận chung kết giải đấu danh giá nhất Châu Âu cách đây gần 8 năm dài.

    Vào thời điểm hiện tại, Bayern Munich được đánh giá rất cao, vì phong độ thi đấu của họ ở mùa giải năm nay tốt hơn The Blues. Và tiền đạo Thomas Muller - người góp mặt trong trận thua cay đắng trong quá khứ - đã lên tiếng và cho rằng anh cùng các đồng đội không cần phải sợ đại diện ở nước Anh.

    Ngôi sao sinh năm 1989 chia sẻ (theo GOAL): "Họ có những cầu thủ trẻ trung, tài năng và một đội hình chất lượng có thể làm tổn thương bạn. Chúng tôi cần được chuẩn bị tốt cho những điểm mạnh của họ. Nhưng bây giờ họ không phải là đội tốt nhất Châu Âu và chúng tôi không cần phải sợ hãi. Tôi tự tin."

    'Chelsea hiện không phải đội bóng hàng đầu Châu Âu...' - Bóng Đá

     Muller và bàn thắng vào lưới Chelsea năm xưa.

    Trên thực tế, Chelsea mùa này là những người tương đối 'lạ', bởi họ từng thua Valencia trên sân nhà, nhưng đánh bại Ajax Amsterdam trên sân khách. Chưa kể, The Blues cũng tỏ ra nguy hiểm khi bị đánh giá thấp, vì thế Bayern Munich vẫn cần thận trọng trước chuyến làm khách tại Stamford Bridge.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Trung Quân | 04:58 24/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...