MỚI NHẤT :
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Chelsea hay nhất sau 10 năm, Sarri vẫn nuối tiếc vì điều này

    10:22 Chủ nhật 12/08/2018

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng The Blues đã có những chia sẻ chân thành sau màn đọ sức Huddersfield.

    Tối qua, tân HLV Chelsea Maurizio Sarri đã có trận khai màn Premier League thành công, với chiến thắng giòn giã 3-0 ngay trên sân Huddersfield Town. Thắng lợi này đã giúp The Blues lấy lại niềm tin, sau giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải khá nhạt nhòa và thất bại trước Manchester City ở trận tranh Community Shield. 

    Thống kê chỉ ra sau 10 năm, Chelsea mới sở hữu HLV ra mắt ấn tượng như Sarri. Đại thắng 3 bàn trắng trước Huddersfield là tỷ số cách biệt lớn nhất một thuyền trưởng mới The Blues tạo lập trong ngày đầu ra quân tại Premier League, kể từ sau màn vùi dập Portsmouth 4-0 của Luiz Felipe Scolari thời điểm 2008.

    Chelsea tốt nhất sau 10 năm, Sarri vẫn mong nhớ Higuain, mỉa mai De Laurentiis - Bóng Đá

     Các học trò mang về chiến thắng đầu tay tại Premier League cho Sarri.

    Lối chơi Sarri dự tính áp dụng đã bước đầu vào guồng, đặt biệt là ở tuyến giữa, khi bộ đôi N’Golo Kante và tân binh Jorginho không chỉ chiếm lĩnh quyền kiểm soát mà còn trực tiếp lập công. Trụ cột Eden Hazard cũng đánh dấu ngày trở lại bằng đường kiến tạo để đồng đội Pedro ghi bàn.

    Dù vậy, tiền đạo Alvaro Morata tiếp tục gây thất vọng. Thi đấu trọn vẹn cả trận nhưng những gì chân sút Tây Ban Nha thể hiện là không thuyết phục. Trong bối cảnh phương án dự phòng Olivier Giroud vẫn chưa hồi phục thể lực, bài toán ở vị trí mũi nhọn hàng công ở giai đoạn đầu mùa giải vẫn làm Sarri đau đầu. 

    Chelsea lẽ ra đã có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn ở phiên chợ hè, nhưng cuối cùng sự chần chừ đã khiến đại diện London để vuột máy làm bàn đẳng cấp Gonzalo Higuain về tay AC Milan. Trong phần phỏng vấn sau trận, Sarri thừa nhận ông vẫn cảm thấy luyến tiếc việc không chiêu mộ được cậu học trò cũ ở Napoli: "Có một chút tiếc nuối về Higuain, nhưng dù sao thì thường sau một kỳ chuyền nhượng, bất kỳ ai cũng đều có những tiếc nuối nhất định."

    Chelsea tốt nhất sau 10 năm, Sarri vẫn mong nhớ Higuain, mỉa mai De Laurentiis - Bóng Đá

     Phong độ chán nản của Morata chỉ càng làm Sarri thêm tiếc Higuain. 

    Dưới sự dẫn dắt của Sarri, Higuain từng thiết lập cột mốc 36 bàn, kỳ lục ghi bàn trong một mùa tại Serie A. Trong khi đó, quan hệ của tân thuyền trưởng Chelsea với một người quen cũ khác tại Napoli là Chủ tịch Aurelio De Laurentiis lại không được tốt đẹp. De Lauretiis liên tiếp công khai chỉ trích việc Sarri muốn rời CLB. Tuy vậy, trả lời Sky Sports sau trận tối qua, khi được hỏi về vị chủ tịch cũ, nhà cầm quân người Ý vẫn bình thản bông đùa: "De Lauretiis thường hay bàn về tôi ư? Bạn có thể thấy ông ấy khá nhớ tôi đấy chứ."

    Nam Tan | 09:05 12/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...