MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Chelsea đang làm mới Premier League với khả năng tấn công "điên cuồng"

    19:58 Thứ ba 01/10/2019 | 5

    BongDa.com.vn Đội bóng trẻ trung dưới quyền Frank Lampard đang thể hiện một bộ mặt rất tích cực trên mặt trận tấn công tại Premier League mùa này...

    Sau trận thắng Brighton, huấn luyện viên Frank Lampard phát biểu (theo trang chủ Chelsea): "Thật lòng mà nói, tôi muốn giữ được sự tích cực (tấn công liên tục) đó trong giờ nghỉ. Thật dễ mất kiên nhẫn, hoặc ngừng nỗ lực vì nản chí, nhưng chúng tôi thực sự đang tạo ra cơ hội và việc chưa ghi bàn không phải là vấn đề.

    Chúng tôi đã làm trận đấu chậm lại quá nhiều và đó là thứ mà tôi không muốn thấy. Tôi không nghĩ rằng việc này có lợi gì cho người hâm mộ hay bầu không khí khi bạn chơi chậm lại, khi chuyền bóng về cho thủ môn hay chuyền ngang cho đồng đội, khi mà bạn có thể đưa trái bóng lên phía trước".

    Hành động của Lampard khiến fan Chelsea thổn thức - Bóng Đá

     Lampard luôn muốn các học trò chơi tấn công "điên cuồng" trong cả trận.

    Cho đến cách đây chưa lâu, đích thân Jorginho - hạt nhân chủ chốt trong lối chơi của Chelsea - tiếp tục khẳng định tư tưởng của ông thầy. Cầu thủ gốc Brazil nói: "Anh ấy muốn tôi hướng lên trên nhiều hơn, không cần thực hiện những đường chuyền ngắn quá nhiều. Và tôi đang cố gắng thực hiện điều đó.

    Mùa này, chúng tôi đang sử dụng những tình huống bóng dài nhiều hơn. Các cầu thủ di chuyển nhiều hơn, và ít những đường chuyền cự ly ngắn. Mọi thứ đang thay đổi, nhưng tư tưởng cốt lõi thì vẫn thế, đó là pressing đối thủ và cố gắng kiểm soát trận đấu".

    Quả thật người Chelsea không hề nói chơi, bởi Sky Sports vừa đưa ra những thống kê chứng tỏ rằng đội bóng phía tây London là một trong số ít các đại diện chơi tấn công máu lửa nhất giải đấu hàng đầu xứ sương mù cho đến nay, cùng với Liverpool và Manchester City.

    Sky Sports chỉ ra 5 thống kê tấn công tuyệt vời của Chelsea - Bóng Đá

     Sky đưa ra thống kê tuyệt vời về Chelsea.

    Đầu tiên, Chelsea là đội bóng ghi bàn nhiều thứ 3, chỉ sau hai đội bóng kể trên và ngang bằng Tottenham Hotspur. Thử tưởng tượng, họ sẽ ở đâu nếu khả năng phòng ngự được cải thiện triệt để, và thực tế thì Kepa đã bắt đầu được tận hưởng cảm giác "sạch lưới" ở mùa giải năm nay...

    Thứ hai Số bàn thắng đó đến từ 120 cú dứt điểm, chỉ sau Man City (150) và ăn đứt Liverpool (113) hay Man Utd (98). Chelsea cũng là đội dứt điểm trúng đích tốt thứ hai (43), sau Man City (58). Nếu những điều này chưa đủ thuyết phục, chúng ta hãy đến với 2 chỉ số khác về họ...

    Bàn thắng mong đợi của Chelsea ở mức 13.6, con số cao thứ hai giải đấu, chỉ sau Man City (23.90) và ăn đứt tất cả các đội còn lại. Chưa kể, họ là đội bóng sở hữu nhiều pha rê dắt bóng thành công nhất với 87 lần - điều này chứng tỏ Lampard luôn khuyến khích các học trò chơi tự tin đến mức mạo hiểm!

    Sky Sports chỉ ra 5 thống kê tấn công tuyệt vời của Chelsea - Bóng Đá

     Chelsea từng hành hạ Liverpool trong khoảng 30 phút cuối ở lần gặp gỡ gần nhất.

    Như đã nói, nếu The Blues cải thiện được khả năng phòng ngự, họ mới là đội bóng đáng gờm có thể thách thức Man City và Liverpool. Tất nhiên, một hệ thống muốn trở nên hoàn hảo vẫn cần nhiều yếu tố, và Chelsea của Lampard không ngoại lệ... hãy cùng chờ xem liệu họ sẽ tốt đến mức nào trong thời gian tới!

    Willian nói về chiến thắng đầu tiên của Chelsea tại Stamford Bridge mùa này:

    Trung Quân | 19:30 01/10/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...