MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Chelsea đại chiến Everton vì "sao mai" 17 tuổi

    16:34 Chủ nhật 29/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các đội bóng lớn đã có động thái nhằm bổ sung lực lượng cho mình.

    Tiền đạo 17 tuổi Joe Gelhardt hiện đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất Championship. Anh đã đóng góp cho Wigan một pha lập công chỉ sau 61 phút thi đấu. Gelhardt mới được chính thức đôn lên đội một mùa giải này, và những gì anh thể hiện được đã gây ấn tượng với nhiều câu lạc bộ lớn.

    Theo tiết lộ từ tờ The Express, hiện tại Chelsea và Everton là hai cái tên rất quan tâm đến Gelhardt. Trước đó, Liverpool cũng được cho là muốn chiêu mộ viên ngọc quý này. Nhưng có vẻ như họ không còn quá "mặn mà" với Gelhardt.

    Frank Lampard eyes Wigan wonderkid as Chelsea boss looks to beat Everton to transfer - Bóng Đá

    Gelhardt trong màu áo Wigan.

    Dĩ nhiên, Everton là một đội bóng lớn, nhưng không thể so sánh với Chelsea. Bên cạnh đó, Lampard vốn được biết đến như một huấn luyện viên luôn trọng dụng cầu thủ trẻ khi còn tại vị ở Derby Country. Và tại Stamford Bridge mùa này, người hâm mộ cũng được chứng kiến những cái tên như Mason Mount, Tammy Abraham hay Fikayo Tomori toả sáng.

    Vấn đề duy nhất hiện tại là lệnh cấm chuyển nhượng mà The Blues phải đối mặt. Chelsea phải chờ đến mùa Hè mới có thể xúc tiến thương vụ Gelhardt nếu yêu cầu kháng cáo của họ không thành công. Như vậy, chắc hẳn Everton sẽ tiến hành đàm phán với Wigan trong mùa Đông.

    Tất nhiên quyết định câu lạc bộ nào còn phụ thuộc vào bản thân Gelhardt, nhưng rõ ràng Chelsea mới là bến đỗ phù hợp cho anh.

    Huỳnh Phong | 15:10 29/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...