MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Chelsea chỉ trích: "Họ chơi phản bóng đá"

    05:55 Thứ ba 23/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea khó thể hài lòng sau trận hòa 2-2 trước Burnley ngay tại Stamford Bridge.

    Phải làm khách của Chelsea, Burnley đã chơi phòng ngự chủ động, nhất là khi họ có bàn mở tỉ số từ phút thứ 8 do công của Jeff Hendrick. Sau bàn thua, Chelsea nỗ lực tấn công để có liền 2 bàn thắng ở các phút 12 và 14 do công của N'Golo Kante và Gonzalo Higuain. Đến phút 24, Ashley Barnes giúp đội khách có được bàn gỡ hòa. Thời gian còn lại là rất dài, Chelsea đã làm tất cả, nhưng không tài nào xuyên thủng mành lưới Burnley một lần nữa.

    Burnley bị chỉ trích:

     David Luiz khó chịu vì lối chơi của Burnley.

    Trung vệ David Luiz cho biết sau trận đấu: "Chúng tôi đã thử mọi cách để giành chiến thắng trong trận đấu này. Thật khó khăn khi bạn đấu với một đội có hai cơ hội, ghi được hai bàn thắng và không muốn chơi bóng nữa. Họ chơi phản bóng đá. Họ đã chơi với 11 cầu thủ trong vòng cấm. Thật khó để ghi bàn trước một đội như thế."

    Trợ lý HLV Gianfranco Zola thêm vào: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Họ thì không muốn thua. Chúng tôi không vui với trận hòa này. 5 phút bù giờ là không đủ. Thời gian lãng phí ở trận này là rất nhiều. Chúng tôi muốn trọng tài Kevin Friend cho thêm nhiều phút bù giờ. Chúng tôi đã hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã quyết tâm chiến đấu đến cùng, nhưng lại không có được kết quả như ý."

    Minh Tuấn | 05:59 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...