MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Charlie Nicholas đánh giá cơ hội vào top 4 của Arsenal

    06:02 Thứ sáu 05/06/2020 | 4

    BongDa.com.vn Pháo thủ vẫn đang nhọc nhằn trong cuộc đua vào top 4 Premier League.

     

    Bàn thắng ra mắt PSG của Arteta

    Kể từ khi thay thế Unai Emery dẫn dắt Arsenal, Mikel Arteta đã giúp cho Pháo thủ có được sự khởi sắc. Dù vậy, đội chủ sân Emirates vẫn chỉ xếp thứ 9 trên BXH Premier League, với 40 điểm sau 28 trận đấu. Họ thi đấu ít hơn đội top 4 Chelsea 1 trận, và kém 8 điểm.

    Charlie Nicholas đánh giá cơ hội vào top 4 của Arsenal - Bóng Đá

     Arteta còn rất nhiều việc phải làm.

    Rõ ràng cơ hội vào top 4 vẫn rộng mở với Arsenal, nhưng cựu danh thủ Charlie Nicholas lại không tin tưởng vào điều này.

    "Mikel Arteta đã mang một thứ gì đó đến Arsenal", huyền thoại Pháo thủ nói với Sky Sports. "Vâng, họ đã để có quá nhiều trận hòa và chúng tôi thấy rất khó để có thể có bàn thắng dẫn trước.

    Tôi có tin rằng các hậu vệ ở câu lạc bộ sẽ thích nghi và làm cho nó tốt hơn không? Thật sự là không. Chúng ta nói về David Luiz. William Saliba đã đến nhưng anh ấy không thể bắt đầu cùng đội bóng cho đến mùa bóng mới.

    Tôi nghĩ khoảng thời gian này sẽ có ích vì các cầu thủ cần thời gian để tăng tốc. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng họ cần sự mới mẻ và các cầu thủ mới. Arsenal đang cải thiện một chút nhưng tôi không tin nó là đủ để đưa họ trở lại top 4.'

    Charlie Nicholas cũng chỉ rõ 2 cầu thủ mà Arsenal phải 'thanh lý': "Vấn đề mà Arsenal vẫn đang gặp phải là làm thế nào để tống khứ Mesut Ozil khỏi đội bóng với mức lương mà anh ta đang được hưởng?"

    "Ozil sẽ ở lại và thi đấu chỉ vì anh ta kiếm được nhiều tiền ư? Làm thế nào để chúng ta tống khứ những cầu thủ như Shkodran Mustafi trong khi họ đang kiếm được nhiều tiền từ thu nhập của mình?"

    Minh Tuấn | 05:32 05/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...