MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Chấp nhận chỉ trích, Pep Guardiola tuyên bố vung tiền mua danh hiệu

    12:11 Thứ tư 31/01/2018 | 1

    Phát biểu trước báo giới sau khi Man City mua cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng Aymeric Laporte, HLV Pep Guardiola tuyên bố ông chấp nhận những chỉ trích về việc vung tiền để "mua" danh hiệu về sân Etihad.

     - Bóng Đá

     Man City vừa chiêu mộ cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng, Aymeric Laporte.

    Mùa hè vừa qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã sử dụng tới 250 triệu bảng trong ngân sách của đội bóng nhà giàu thành Manchester để mua về 5 tân binh đắt giá gồm Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Danilo, Ederson. Tất cả họ đã giúp Pep Guardiola đi đúng hướng khi giúp Man City đứng trước một mùa giải thành công mỹ mãn.

    Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm qua, Citizens tiếp tục làm thỏa mãn Pep khi mang về cho ông một bản hợp đồng quan trọng, đó là trung vệ Aymeric Laporte từ Bilbao với giá 57 triệu bảng, người vừa trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Etihad và là hậu vệ đắt thứ 2 thế giới.

    Như vậy, sau hơn 1 năm rưỡi làm việc tại Premier League, Pep Guardiola đã chi tới hơn 500 triệu bảng, vì vậy mà nhiều người nói rằng ông đang dùng tiền để mua danh hiệu về cho Man City. Tuy nhiên, cựu HLV Barca và Bayern tỏ ra khá bình thản trước chỉ trích đó và khẳng định Man City mua có chọn lọc với “hàng chất lượng cao” và không có vấn đề gì khi chi nhiều tiền để cạnh tranh danh hiệu.

     - Bóng Đá

     Bạo chi đúng hướng, Pep Guardiola trước cơ hội giành cú ăn 4 mùa này.

    Pep Guardiola nói: “Tôi hiểu những lời chế giễu chỉ trích khi chúng tôi bỏ ra 300 triệu bảng chỉ để mua về 6 cầu thủ. Nhưng bạn thấy đấy, CLB khác thậm chí chỉ mua 2 cầu thủ với số tiền đó"

    “Chúng tôi có nhiều cầu thủ lớn tuổi đã và sắp hết hợp đồng. Để cạnh tranh danh hiệu, chúng tôi buộc phải chi tiền. CLB khác có thể quyết định mua 2 cầu thủ, nhưng chúng tôi muốn đi theo hướng khác”.

    “Chúng tôi mua 6 cầu thủ, nhưng cũng có CLB chỉ mua 2 người. Chúng tôi cũng hiểu rõ sự lạm phát của thị trường. Chúng tôi chấp nhận mọi lời chỉ trích, miễn là các tân binh chơi tốt. "

    Sau mùa giải đầu tiên trắng tay cùng Man City và là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Pep Guardiola mùa này đang hướng đến cú ăn 4 đầu tiên cho 1 đội bóng Anh khi giúp Citizens độc chiếm ngôi đầu Premier League, tiến vào chung kết Cúp Liên đoàn, lọt vào vòng 1/8 FA Cup và Champions League.

    Phong Trần | 11:14 31/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...