MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Chặng Tourmalet của Liverpool có thật sự thất vọng?

    11:58 Thứ sáu 05/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đội bóng của Jurgen Klopp đến nay đã phải nhận hai trận thua và một trận hòa trong chuỗi trận đầy giông bão . Nhưng liệu đó có phải kết quả đáng thất vọng với Liverpool?

     Thầy trò HLV Jurgen Klopp đã có những bước chạy đà hoàn hảo khi giành chiến thắng lần lượt trước Tottenham, Paris SG và Southampton. Liverpool đang rất khát danh hiệu, kể cả đó là những chiếc cúp nhỏ nhất. Thất bại trước Chelsea tại Carabao Cup đã khiến đội bóng xa rời một mục tiêu.

    Nhưng với đội hình có trong tay, ưu tiên thật sự của Klopp chắc chắn không phải chiếc cúp Liên đoàn, tham vọng của ông trong mùa giải này lớn hơn rất nhiều, 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu đó cho thấy rõ điều đó. Ít ngày sau, trong trận tái đấu với Chelsea tại Ngoại Hạng Anh, Liverpool đã phải vất vả mới có được trận hòa quý giá nhờ tuyệt phẩm của Daniel Sturridge.

     - Bóng Đá

     Siêu phẩm ở những phút cuối cùng của Sturridge đã cứu Liverpool khỏi một thất bại tại Stamford Bridge.

    Trong vỏn vẹn 22 ngày Liverpool có đến 7 trận đấu, trung bình cứ 3 ngày họ lại đá một trận. Chưa kể những trận phải làm khách xa nhà, việc đi lại cũng ảnh hưởng rất nhiều đến yếu tố thể lực. Sự mệt mỏi hiện rõ trên đôi chân các cầu thủ trong trận đấu với Napoli, họ không thể đàn áp đối thủ theo lối chơi quen thuộc khi đang trong tình trạng “hết cơm”. Ancelotti đủ cáo già để biết điều đó, với lợi thế sân nhà cùng thể lực sung mãn chính Napoli mới là đội dồn lên bóp nghẹt đối thủ.

    Có thể nói đây là trận đấu thất vọng nhất từ đầu mùa đến nay của Liverpool, suốt 90 phút họ chỉ tung ra 4 cú sút và tất cả đều không trúng đích. Jurgen Klopp có quyền thất vọng khi người chơi xuất sắc nhất bên phía Liverpool lại là một thủ môn. Nếu không có Alisson, có lẽ Liverpool đã phải nhận một kết quả thảm bại.

     - Bóng Đá

     Salah và các đồng đội đã có một trận đấu đáng quên trên đất Ý.

    Chặng Tourmalet của Liverpool thực sự khốc liệt, họ không thể giành được những kết quả như mong đợi. Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực ta có thể thấy Liverpool vẫn đang đi đúng quỹ đạo. Ở Champions League, tuy không thể vươn lên dẫn đầu nhưng trận đấu tiếp theo họ chỉ phải gặp Sao Đỏ Belgrade. Trong khi đó Napoli và PSG sẽ có cuộc chạm trán đầy quyết liệt và Liverpool hoàn toàn có thể hưởng lợi từ trận đấu này. Trận hòa với Chelsea ở sân khách là một kết quả chấp nhận được với Liverpool, khi họ vẫn duy trì được chuỗi trận bất bại và bằng điểm với đội đầu bảng Man City.

     - Bóng Đá

     Tuy những trận đấu gần nhất không có kết quả tốt nhưng đoàn quân của HLV Klopp vẫn đi đúng hướng.

    Với một lịch thi đấu như của Liverpool thì rất khó có đội bóng nào trên thế giới có thể giành được số điểm tuyệt đối. Và chỉ cần có một kết quả có lợi trước Man City vào cuối tuần, họ hoàn toàn có thể tự hào với những gì mình đã làm được.

    (Bạn đọc: Ryker Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 13:13 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...