MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Chẳng cần 250 triệu thì Man United vẫn có thể vá được những yếu điểm của mình

    11:31 Chủ nhật 21/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Như mọi khi, Man United vẫn có mặt ở nhiều tin đồn chuyển nhượng. Vậy thì ngôi sao nào sẽ cập bến Old Trafford trong tương lai gần?

    Đã có nhiều nguồn tin rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ được cấp 250 triệu vào kỳ chuyển nhượng mùa hè tới để nâng cấp Man United. Đó là một con số khổng lồ. Nhưng khi giá của các cầu thủ tăng dần theo kiểu phi mã như hiện nay thì 250 triệu có lẽ cũng chỉ mua được 1 hay 2 ngôi sao mà thôi. Tuy nhiên nếu khéo sử dụng đồng tiền thì chẳng cần dùng hết 250 triệu thì Man United cũng sẽ mang một hình hài rất khác.

    Kieran Tripper

    World Cup 2018, một trong những điểm sáng giúp tuyển Anh vào đến bán kết chính là hậu vệ cánh đang chơi cho Tottenham Kieran Tripper - người được mệnh danh là David Beckham thứ hai - với khả năng sút phạt trực tiếp xuất sắc. Không những vậy, khả năng phòng ngự của Tripper rất đáng nể.

    Tại Old Trafford, từ khi Gary Neville giải nghệ đến nay thì Quỷ đỏ thiếu hẳn một hậu vệ biên phải có khả năng công thủ toàn diện. Trong hoàn cảnh Antonio Valencia sẽ ra đi, Ashley Young thì đã quá già nên dễ hiểu vì sao Quỷ đỏ cần một người kế thừa. Diogo Dalot đã được mua về nhưng thời gian qua cho thấy anh hoàn toàn có thể đá tiền vệ cánh thì sẽ hay hơn.

    Cho nên Kieran Tripper là lựa chọn thích hợp. Anh 28 tuổi, có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng và quan trọng cái giá của Tripper chỉ vào khoảng 40 triệu thôi. Đấy là điều trong khả năng của Man United và rất đáng đầu tư. Hãy tưởng tượng mùa sau nếu cánh phải của Man United có mặt của bộ đôi Tripper - Dalot thì lợi hại ra sao?

     - Bóng Đá

    David Beckham thứ 2 là lựa chọn tốt cho Man United. 

    Kalidou Koulibaly

    Man United cần một trung vệ, đó là điều mà cả thế giới đều biết. Những Samuel Umtiti, Raphael Varane, Harry Maguire… đã được cho là các mục tiêu mà Quỷ đỏ đang nhắm đến. Nhưng có lẽ trung vệ đang chơi cho Napoli là Kalidou Koulibaly có thể là người có thể cập bến Old Trafford mùa tới.

    Với thể hình lý tưởng (cao 1.95m) cùng khả năng độc tình huống xuất sắc, không chiến tốt, tranh chấp quyết liệt đã giúp ngôi sao người Senegal nổi lên là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới hiện nay. Tất nhiên, để có thể thuyết phục Napoli bán đi ngôi sao 27 tuổi này thì Man United phải bỏ ra không dưới 100 triệu. Nhưng mà đáng chứ bởi Koulibaly có thể cùng Lindelof tạo nên cặp trung vệ thép chắn trước khung thành Man United.

     - Bóng Đá

    Kalidou Koulibaly sẽ là người của Quỷ đỏ? 

    Saul Niguez

    Như vậy, với hai thương vụ Tripper và Koulibaly đã tiêu tốn của Man United khoảng 150 triệu. Vậy còn 100 triệu thì họ sẽ đầu tư vào ai? Hãy mua Saul Niguez của Atletico Madrid. Mới 25 tuổi nhưng ngôi sao này đã được đánh giá là một tiền vệ trung tâm xuất sắc. Trước tiên, người ta đánh giá cao Niguez về khả năng phòng ngự.

    Kế đến, những cú sút xa của Niguez cũng vô cùng đáng sợ. Nếu chiêu mộ được Saul Niguez, Man United đã có được người thay thế xứng đáng cho Nemanja Matic và giúp phát huy sức mạnh của Paul Pogba. Điều đáng nói cái giá của Niguez chắc chắn không thể là con số khủng 100 triệu nên đây là thương vụ đáng đầu tư cho Man United.

     - Bóng Đá

     Với Saul Niguez thì Man United không lo vị trí tiền vệ trung tâm.

     Như vậy chẳng cần dùng hết 250 triệu thì Quỷ đỏ đã có thể mang về 3 ngôi sao trải đều 3 tuyến. Thay vì chạy theo những món hàng “hot” đáng giá hơn 100 triệu thì tại sao không cố gắng mang về các mục tiêu “giá cả phải chăng” mà vẫn có thể giúp Man United vá đi những điểm yếu cố hữu nhiều mùa qua để có thể hướng tới mùa giải thành công hơn?

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường | 11:30 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...