MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Chân dung 3 "siêu cò" quyền lực nhất làng bóng đá Thế giới

    19:29 Thứ tư 06/02/2019 | 1

    Jorge Mendes đại diện cho Ronaldo, Mino Raiola có Paul Pogba, còn Jonathan Barnett nắm trong tay Gareth Bale... đó là 3 "siêu cò" đình đám nhất làng bóng đá Thế giới hiện nay.

    Đứng sau mỗi ngôi sao hàng đầu Thế giới đều là những gã "siêu đại diện" - người chịu trách nhiệm tạo nên những thương vụ bom tấn cho thân chủ của mình.

     - Bóng Đá

     Jorge Mendes (ngoài cùng bên phải) đại diện cho Cristiano Ronaldo.

    Dù đấy là đàm phán hợp đồng mới hay giao dịch chuyển nhượng, người đại diện sẽ thay mặt cầu thủ thương lượng để mang đến lợi ích cao nhất về mặt tài chính.

    Mino Raiola, gã đại diện hám tiền

    Những năm qua, Raiola là đại diện của hàng loạt cầu thủ nổi tiếng trên Thế giới, từ Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma cho đến Mario Balotelli.

    Ở tuổi 51, với thân hình mập mạp chẳng giống một doanh nhân thành đạt, nhưng bằng mối quan hệ và tài thương thảo cực siêu của mình, Mino Raiola đã kiếm cả chục triệu bảng từ các vụ chuyển nhượng.

     - Bóng Đá

     Raiola kiếm được 23 triệu bảng khi Pogba rời Juve gia nhập MU.

    Tiêu biểu là năm 2016, một tay Raiola dàn xếp để Pogba gia nhập MU từ Juventus với mức phí kỷ lục 89,3 triệu bảng. Riêng cá nhân ông bỏ túi 23 triệu bảng tiền hoa hồng - con số kỷ lục từ trước đến nay.

    Xuyên suốt sự nghiệp, Ibrahimovic cũng thay đổi hàng loạt CLB, với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến 143 triệu bảng. Dĩ nhiên, Mino Raiola đã kiếm chác được không ít từ những lần giao dịch này.

    Theo nguồn tin không chính thức, tài sản của gã cò béo hiện đã vọt lên gần 200 triệu bảng. Raiola tỏ ra khá khôn ngoan khi dùng số tiền kiếm được đầu tư vào bất động sản ở Monaco, Miami,....

     - Bóng Đá

     Đại diện người Italia từng bị Sir Alex đăng đàn chỉ trích.

    Trong làng túc cầu, khá nhiều người không ưa bản tính con buôn của Mino Raiola. HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson từng đăng đàn nguyền rủa gã đại diện này vì xúi giục Pogba bỏ MU hồi 2012.

    Jonathan Barnett, chuyên gia lọc lõi

    Barnett là một người đại diện dày dạn kinh nghiệm. Khách hàng đầu tiên của ông không phải cầu thủ bóng đá - đó là huyền thoại làng cricket Ấn Độ - Brian Lara.

    Jonathan Barnett sáng lập và trở thành ông chủ của Stellar Group Limited, được nhiều tuyển thủ Anh và xứ Wales đặt niềm tin như Gareth Bale, Luke Shaw, Jesse Lingard hay Jordan Pickford.

     - Bóng Đá

     Jonathan Barnett sở hữu công ty đại diện có tiếng nhất xứ sương mù.

    Người đàn ông 68 tuổi này đã dàn xếp vụ chuyển nhượng đắt giá nhất Thế giới năm 2013, khi Bale rời Tottenham cập bến Real Madrid với mức giá 86 triệu bảng.

    Mới nhất, Barnett cũng đem về bản hợp đồng 5 năm cho Luke Shaw, buộc MU phải tăng lương vượt cấp cho thân chủ, lên 190.000 bảng/tuần.

    Không như Mino Raiola, ngài Barnett luôn tỏ ra kín tiếng trước giới truyền thông. Lần duy nhất ông phản ứng nhằm chống lại những lời chỉ trích nhắm vào phong độ của Bale tại Bernabeu.

    Jorge Mendes - ông trùm quyền lực nhất

    Dù đã bước sang tuổi 53, nhưng Jorge Mendes sở hữu vẻ ngoài điển trai, lịch lãm và rất quảng giao. Ông được giới bóng đá rất nể trọng vì là đại diện của hàng loạt cầu thủ và đạo diễn nhiều thương vụ "bom tấn".

     - Bóng Đá

     Mendes giữ mối quan hệ thân thiết với Ronaldo và Mourinho.

    Theo thống kê của Forbes, lợi nhuận tiền hoa hồng công ty đại diện Gestifute của Mendes mỗi năm thu về khoảng 78 triệu bảng. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo là "con gà đẻ trứng vàng" cho siêu cò người Bồ Đào Nha này.

    CR7 xem Mendes như là người anh thân thiết, luôn xuất hiện cùng trong các buổi tiệc hay gala bóng đá tôn vinh mình. Cộng hưởng từ danh tiếng Ronaldo, Jorge Mendes được phong là "siêu cò" quyền lực nhất bóng đá Thế giới.

    Ông còn đại diện cho nhiều ngôi sao khác như David de Gea, James Rodriguez, Diego Costa, Radamel Falcao và cả HLV Jose Mourinho.

     - Bóng Đá

     Jorge Mendes từng được bầu là Người đại diện tốt nhất châu Âu.

    Kỳ chuyển nhượng hè 2014 đánh dấu cột mốc thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp môi giới của Mendes. Ông ra tay dàn xếp 7 thương vụ, kiếm được hơn 30 triệu bảng tiền hoa hồng.

    Tiêu biểu nhất là Di Maria rời Real Madrid cập bến MU với giá 60 triệu bảng. Ngoài ra, Man City cũng phải chi 32 triệu bảng để có được sự phục vụ của Eliaquim Mangala từ Porto.

     - Bóng Đá

     Hiện Mendes đang làm cố vấn cho ông chủ CLB Wolves.

    Hiện Jorge Mendes cũng có thỏa thuận độc quyền với CLB Wolves, nơi ông sắm vai cố vấn chuyển nhượng. Chính Mendes góp tay đưa hai tiền vệ chất lượng người Bồ là Ruben Neves và Joao Moutinho về sân Molineux mang đến sự phấn khích cho người hâm mộ.

    Đăng Khôi | 10:44 06/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...