MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Champions League: Bảng H và những cuộc tái ngộ đỉnh cao

    10:05 Thứ sáu 31/08/2018

    BongDa.com.vn Những lá thăm may rủi đã đưa Juventus, Manchester United, Valencia và Young Boys phải chạm trán với nhau tại vòng bảng UEFA Champions League mùa này. Đây sẽ là bảng đấu rất đáng chờ đợi, không chỉ bởi đẳng cấp của các đội bóng đến từ Anh, Italia, Tây Ban Nha, mà còn bởi những cuộc tái ngộ giữa các cầu thủ và câu lạc bộ cũ của họ, vốn luôn đong đầy kỉ niệm.

    Cristiano Ronaldo

    Đây có lẽ là cuộc tái ngộ được chờ đợi nhất tại UEFA Champions League mùa giải này. Cristiano Ronaldo từng cống hiến cho Manchester United trong sáu mùa bóng, giúp Red Devils liên tục thống trị giải đấu xứ sở sương mù, và một lần lên ngôi tại đấu trường châu Âu. Manchester United cũng giúp cho anh giành được danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp. Mối lương duyên giữa tiền đạo người Bồ Đào Nha và đội bóng chủ sân Old Trafford đã kết thúc vào năm 2009, khi anh chuyển sang khoác áo Real Madrid với một bản hợp đồng có giá trị kỉ lục.

    Hậu lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League: Bảng H và những cuộc tái ngộ đáng chờ đợi - Bóng Đá

     Dù đi đến phương trời nào, CR7 vẫn hướng về MU và các CĐV Quỷ đỏ cũng vậy đối với siêu sao Bồ Đào Nha.

    Dù đã chia tay, nhưng trong lòng của Cristiano Ronaldo luôn hướng về sân Old Trafford. Các Manucians cũng luôn dõi theo anh, mong muốn một ngày anh quay trở về và tiếp tục trở thành một con quỷ đỏ. Tuy nhiên, có lẽ điều ấy sẽ không bao giờ diễn ra nữa, bởi tuổi tác của tiền đạo người Bồ Đào Nha đã cao, còn anh cũng đã chọn Juventus làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

    Mùa giải này, Manchester United và Juventus sẽ có dịp đối đầu với nhau tại vòng bảng UEFA Champions League. Sẽ là một cuộc chạm trán đong đầy cảm xúc tại Oldtraford, như cách đây sáu năm, trong lần đầu tiên trở về mái nhà xưa của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, lúc này đây, Ronaldo sẽ phải nỗ lực để giúp Bianconeri lên ngôi tại đấu trường châu Âu, và chắc chắn vượt qua đại diện nước Anh là mục tiêu tối thượng. Vậy, liệu anh có tiếp tục gieo sầu cho Manchester United thêm một lần nữa?

    Paul Pogba

    Khi còn khoác áo Manchester United, Paul Pogba chỉ được coi là một tài năng trẻ. Hàng tiền vệ của Red Devils khi ấy vẫn còn quá nhiều cái tên như Tom Cleverley, Ryan Giggs, Michael Carrick… Vậy nên, cơ hội để anh tỏa sáng là gần như không có.

    Bước ngoặt đã đến với sự nghiệp của Paul Pogba, khi anh quyết định chuyển đến Juventus với giá gần như ở dạng chuyển nhượng tự do. Tại đây, tiền vệ người Pháp đã được ra sân nhiều hơn, qua đó, tiến bộ vượt bậc để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Cùng với Bianconeri, Pogba đã giành được bốn danh hiệu Scudetto và một lần góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League. Trước sự thăng tiến chóng mặt của anh, ban lãnh đạo của Manchester United đã phải cắn răng bỏ ra số tiền kỉ lục lên đến 105 triệu euro để đưa anh trở về Oldtraford. Tuy nhiên, từ đó đến nay, anh vẫn chưa thể gặt hái nhiều thành công như tại Italia.

    Hậu lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League: Bảng H và những cuộc tái ngộ đáng chờ đợi - Bóng Đá

     Pogba liệu có "nương tay" khi đối dầu với "tình cũ" Juventus?

    Juventus ở cùng một bảng đấu với Manchester United sẽ là cơ hội để Paul Pogba có dịp quay trở về mái nhà Allianz Stadium, nơi có rất nhiều kỉ niệm với anh. Các juventini chắc chắn vẫn còn dành cho anh những tình cảm đặc biệt. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Paul Pogba phải trải qua cảm giác đối đầu với đội bóng cũ của mình. Vì vậy, anh cần học cách quên đi tình cảm cá nhân và giúp Manchester United giành chiến thắng.

    Joao Cancelo

    Trong quá khứ, Joao Cancelo từng có ba mùa bóng khoác áo Valencia và ngày càng trưởng thành hơn sau quãng thời gian được mài dũa tại sân Mestalla. Mùa giải trước, anh được Los Che cho Inter Milan mượn. Chính những màn trình diễn ấn tượng trên đất Italia đã giúp anh thu hút sự chú ý của Bà đầm già thành Turin, Juventus.

    Ban lãnh đạo của Bianconeri quyết định bỏ qua mục tiêu Matteo Darmian để đưa anh về Allianz Stadium với mức giá lên đến bốn mươi triệu euro, cùng một bản hợp đồng kéo dài năm năm. Điều này cho thấy sự kì vọng dành cho hậu vệ cánh phải người Bồ Đào Nha này là rất lớn, sau khi Juventus đã chia tay Stephan Lichtsteiner.

    Tuy nhiên, có lẽ khi nằm mơ, Joao Cancelo cũng không ngờ rằng anh lại có dịp đối đầu với đội bóng cũ sớm đến như vậy. Những lá thăm đã đưa Valencia và Juventus nằm chung một bảng đấu, và đây là cơ hội để anh trở về sân Mestalla chỉ sau vài tháng chính thức rời xa đội bóng Tây Ban Nha.

    Hậu lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League: Bảng H và những cuộc tái ngộ đáng chờ đợi - Bóng Đá

     Các CĐV Valencia hẳn không thể vui mừng nếu Cancelo tỏa sáng ở Juventus.

    Hậu vệ người Bồ Đào Nha là một cầu thủ chuyên nghiệp và rất dễ mến, vì vậy chắc chắn trong chuyến trở về lần này, anh cũng sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên Valencia. Tuy nhiên, rất có thể anh sẽ làm họ buồn lòng, bởi trình độ hiện tại của Juventus và Los Che đã có những khoảng cách nhất định.

    Juan Mata

    Cùng với David Villa, David Silva, thì Juan Mata từng là một trong ba ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất khi còn khoác áo Valencia. Chính đội bóng chủ sân Mestalla đã cứu vớt anh, đưa sự nghiệp của anh bước ra ánh sáng sau một quãng thời gian không được trọng dụng tại Real Madrid. Los Che đã biến anh thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới, thu hút nhiều sự chú ý của các đội bóng lớn. Năm 2011, ở tuổi 23, anh chính thức rời Mestalla để chuyển sang nước Anh khoác áo Chelsea với giá 23,5 triệu euro, một cái giá rất cao vào thời điểm ấy.

    Hậu lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League: Bảng H và những cuộc tái ngộ đáng chờ đợi - Bóng Đá

     Sự hiểu biết về bóng đá Tây Ban Nha của Mata sẽ giúp MU có được lợ thế trước Valencia.

    Hiện tại, Juan Mata đang khoác áo Manchester United. Mùa hè vừa qua, đã xuất hiện nhiều tin đồn rằng anh sẽ chia tay sân Old Trafford, nhưng cuối cùng điều ấy không diễn ra. Có lẽ, lúc này anh đã cảm thấy rất mừng vì quyết định này, khi cựu tiền vệ của Chelsea sẽ có cơ hội quay trở lại mái nhà xưa Mestalla. 

    Theo kết quả bốc thăm, Mancheter United nằm cùng bảng đấu có sự xuất hiện của Valencia. Mặc dù đang dần bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng với nhãn quan chiến thuật sắc bén, cùng những đường chuyền lợi hại và sự am hiểu bóng đá Tây Ban Nha, nhiều khả năng, Juan Mata sẽ gieo sầu cho các cổ động viên Valencia trong lần tái ngộ này.

    Sau tất cả, bảng H của UEFA Champions League năm nay sẽ rất đáng để chờ đợi, không chỉ bởi những cuộc chạm trán nảy lửa, mà còn bởi những cuộc tái ngộ rất đặc biệt và chứa đựng nhiều cảm xúc. Lúc này đây, có lẽ các cổ động viên của Juventus, Manchester United hay Valencia đang rất mong chờ vòng đấu bảng nhanh chóng diễn ra. Khi ấy, họ sẽ có dịp gặp lại những ngôi sao của mình trong quá khứ. Mọi thứ sẽ bắt đầu sau đây ba tuần nữa thôi, hãy cùng chờ đợi nhé!

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:05 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...