MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Chấm điểm Everton trận Man Utd: Chết vì sở trường!

    09:50 Chủ nhật 08/11/2020

    BongDa.com.vn Everton chào đón sự trở lại của nhạc trưởng James Rodriguez và hai trụ cột hàng thủ nhưng họ vẫn bị đánh bại bởi vũ khí sở trường ở mùa giải này.

    Sự trở lại của nhạc trưởng James Rodriguez cùng hai trụ cột hàng thủ là Seamus Coleman và Lucas Digne vẫn không giúp Everton có được kết quả tốt trước Man Utd đang đầy khao khát giành chiến thắng. Chấm điểm màn trình diễn của các cầu thủ Everton sau trận đấu:

    Jordan Pickford: 5 điểm.

    Thủ môn này khó có thể làm gì trong cả 2 bàn thua, anh chơi khá tốt với một vài pha cứu thua ấn tượng song vẫn để lại những pha xử lý không đáng có khiến CĐV run rẩy, ví dụ như tình huống tranh chấp với Harry Maguire trong vòng cấm.

    Chấm điểm cầu thủ Everton: Chết vì sở trường! - Bóng Đá

     Pickford không thể làm gì nhiều trong cả 2 bàn thua trong hiệp 1.

    Seamus Coleman: 5 điểm.

    Các cầu thủ Manchester United liên tục tấn công vào cánh phải của Everton trong hiệp 1, khiến đội trưởng Seamus Coleman vừa trở lại gặp khó khăn khi mà các đồng đội không hỗ trợ anh đủ tốt. Màn trình diễn khá hơn trong hiệp 2, với nhiều tình huống tham gia tấn công hơn.

    Michael Keane: 5 điểm.

    Đối với cả 2 bàn thắng, trung vệ này đều ít nhiều có trách nhiệm khi để các cầu thủ tấn công bên phía MU có quá nhiều khoảng trống ở khu vực trước và trong vòng cấm. Mối liên kết của Keane với trung vệ đá cặp Holgate trong hiệp 1 là không có, được cải thiện đôi chút trong hiệp 2.

    Chấm điểm cầu thủ Everton: Chết vì sở trường! - Bóng Đá

     Khoảng trống giữa 2 trung vệ Everton bị các thủ MU khai thác triệt để.

    Mason Holgate: 5 điểm.

    Trung vệ này đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu của Everton, có vẻ anh vẫn chưa hòa nhập trở lại 100% khi trở lại trong trận đấy này. Thay thế trung vệ Mina chậm chạp, Holgate được mong chờ sẽ ngăn chặn được các mũi nhọn tấn công có tốc độ tốt bên phía MU. Song sự không ăn ý giữa anh và Keane khiến cho Everton thua trong những tình huống bóng bổng, vốn được xem là thế mạnh của họ mùa giải năm nay.

    Lucas Digne: 7 điểm.

    Tuyển thủ người Pháp là một trong số ít cầu thủ Everton có màn trình tốt. Mối liên kết giữa anh và Bernard trong trận này là điểm sáng trên mặt trận tấn công. Cả hai đã có những pha bóng tốc tốc độ, phối hợp chồng biên rất hay để loại bỏ hàng thủ của Quỷ đỏ. Suýt chút nữa có bàn thắng cho riêng mình bằng một pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm đầy tự tin nhưng bóng đi trúng cột dọc.

    Chấm điểm cầu thủ Everton: Chết vì sở trường! - Bóng Đá

     Cặp đôi cánh trái Digne - Bernard liên tục thử thách hàng thủ Manchester trong hiệp 1.

    Allan: 6 điểm.

    Trong hiệp 1, Allan vẫn có một vài pha tắc bóng đánh chú ý song anh làm không tốt nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ đội nhà và chia cắt hàng tiện vệ của MU. Để lộ nhiều không gian ở khu vực trước vòng cấm, điển hình là pha bóng dẫn tới bàn thắng thứ 2 cho Quỷ đỏ.

    Abdoulaye Doucoure: 6 điểm 

    Người chơi tốt nhất ở bộ ba hàng tiền vệ bên phía Everton. Luôn tập trung khi có mặt trên sân, tích cực hỗ trợ phòng thủ đồng thời có một số tình huống đột nhập vòng cấm thông minh nhưng cần làm tốt hơn ở những pha bóng cuối cùng.

    Gylfi Sigurdsson: 5 điểm.

    Cầu thủ này có nguồn năng lượng dồi dào nhưng anh chưa cho thấy sự sáng tạo hay những đường chuyền sáng nước cho các đồng đội của mình, điều mà người ta mong chờ nhất ở anh trong 3 tiền vệ khu vực giữa sân. Bị thay ra bởi Alex Iwobi ở hiệp 2 là xứng đáng khi đội bóng đang cần sự đột biến.

    James Rodriguez: 5 điểm. 

    Trở lại sau chấn thương, James có vẻ chưa có 100% phong độ cho trận đấu này. Suốt cả trận đấu, dấu ấn của James là khá mờ nhạt, không tạo bất kể ảnh hưởng nào trên hàng công của Everton khi mà các cầu thủ bên phía MU chăm sóc anh khá kĩ.

    Chấm điểm cầu thủ Everton: Chết vì sở trường! - Bóng Đá

     So với Bruno thì nhạc trưởng bên phía Everton có một màn trình diễn dưới sức.

    Dominic Calvert-Lewin: 6 điểm.

    Đã làm tốt nhất những gì có thể, đặc biệt là chiến thắng trong tình huống không chiến với trung vệ Victor Lindelöf, để kiến tạo cho Bernard ghi bàn thắng duy nhất cho Everton. Song anh cũng không thể làm gì nhiều hơn vì khá đói bóng ở phía trên.

    Chấm điểm cầu thủ Everton: Chết vì sở trường! - Bóng Đá

     Calvert-Lewin kiến tạo cho Bernard ghi bàn thắng duy nhất cho Everton.

    Bernard: 7 điểm.

    Cầu thủ hay nhất bên phía Everton trong trận đấu này, Bernard năng nổ bên cánh trái và cung cấp mối liên kết tuyệt vời với Digne, khiến các cầu thủ phòng ngự bên phía MU hoạt động khá vất vả trong hiệp 1. Anh ấy xứng đáng khi có pha lập công đưa Eveton vươn lên dẫn trước.

    Hậu trường: Màn trình diễn của James trong trận ra mắt Everton

     
    Hải Lê | 09:20 08/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...