MỚI NHẤT :
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Cech: "Wenger lo lắng về phong cách chơi hơn là chiến thắng"

    16:22 Thứ ba 25/09/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành người CH Séc đã có những chia sẻ về phong cách huấn luyện của ông thầy mới so với những gì anh cảm nhận được dưới thời Arsene Wenger.

    Người gác đền của Arsenal đã nói rằng trọng tâm của Unai Emey là bầu không khí 'đòi hỏi sự khắt khe' và dựa nhiều vào kết quả thay vì cách chơi của Arsene Wenger trước đây.

    "Trong quá khứ tôi sẽ nói rằng đôi khi cách chơi của Arsenal là quan trọng hơn so với điểm số - và đây không phải là cách bạn giành chiến thắng trong giải đấu,"  Petr Cech nói sau chiến thắng 2-0 hôm Chủ nhật trước Everton.

    Cech chỉ ra sự khác biệt giữa Emery và Wenger - Bóng Đá

     Quyền lực tại Arsenal đã được chuyển giao sau 22 năm.

    Thủ thành 36 tuổi nói thêm rằng Pháo thủ phải giành lại chức vô địch và so sánh đội bóng với Tiger Woods - người đã thắng giải Golf đầu tiên sau 5 năm vào Chủ Nhật vừa qua.

    "Đối với bất kỳ câu lạc bộ nào giành được danh hiệu trong những năm gần đây, bạn phải có bí quyết làm thế nào để chiến thắng - và chúng ta có thể thấy nó trong bất kỳ môn thể thao nào", anh nói. "Tôi lấy Tiger Woods làm ví dụ - đã 10 năm kể từ khi anh ấy vô địch một giải đấu lớn. Nó dĩ nhiên là vẫn diễn ra, những nó cũng trở nên khó khăn hơn".

    "Arsenal đã không làm được điều đó trong 10 năm trở lại đây, vì vậy, (rõ ràng) bạn cần phải trở lại. Chúng tôi đang bắt đầu với một người quản lý mới, câu lạc bộ này cố gắng có được tinh thần để chiến thắng mọi trò chơi, và hy vọng chúng tôi có thể giành được danh hiệu sớm hơn, cuối cùng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn." Cech chia sẻ.

    HLV Emery cũng đã cho thấy sự sẵn sàng để thay thế các cầu thủ chủ chốt như Mesut Ozil và Aaron Ramsey cho đến nay, và Cech khẳng định rõ ràng rằng điều này khó khăn hơn so với những gì trong quá khứ.

    "Tôi nghĩ nơi này đang trở nên khắt khe hơn theo mọi cách, vì vậy đây là điều tuyệt vời để thúc đẩy mọi người tiến lên và bớt đi những lời than phiền rằng 'Tôi không đủ sức để bắt đầu trận đấu' hoặc 'Tôi không đủ sức để giữ vị trí của mình,,,' bởi vì Emery yêu cầu sự chính xác và chăm chỉ," Cech kết luận.

    Vũ Quang Toản | 15:25 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...