MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Cech hay Leno: Emery đã có đáp án hoàn hảo

    15:52 Thứ bảy 01/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Bài toán chọn ra gương mặt tin cậy để làm người trấn giữ khung thành Arsenal đã được HLV Unai Emery giải đáp hoàn hảo.

    Trước thềm mùa giải, HLV Emery đã phải trải qua một "cơn đau đầu" kỳ lạ khi ông gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn giữa 4 thủ thành tài năng, Petr Cech, Bernd Leno, David Ospina hay Emiliano Martinez, ai mới xứng là người bắt chính trong khung thành Pháo thủ.

    Kể từ thời hậu Jens Lehmann, Arsenal dù không thiếu những gương mặt tiềm năng như Manuel Almunia, Lukasz Fabianski hay Woijciech Szczesny, thế nhưng, không ai trong số họ giữ được phong độ ổn định để có thể làm chỗ dựa lâu dài cho hàng thủ đội bóng thành London.

    Trong bối cảnh Cech đã xuống phong độ, khả năng hòa nhập của Leno còn là dấu hỏi, Ospina chỉ chơi tròn vai trong khi Martinez hợp hơn với vai trò người đóng thế, HLV Emery đã phải tốn không ít thời gian nhằm tìm ra lời giải hợp lý nhất.

    Cech hay Leno: Emery đã có đáp án hoàn hảo - Bóng Đá

    Việc chọn lựa người bắt chính giữa Leno và Cech đã khiến HLV Emery vận dụng không ít "neuron thần kinh". 

    Ban đầu, Cech được chọn là người bắt chính nhưng khả năng chơi chân không tốt đã khiến anh trở thành đối tượng bị chỉ trích rất nhiều của các cổ động viên Arsenal.

    Tuy nhiên, đứng lên sau cú ngã cùng động lực từ việc cạnh tranh vị trí với Leno, huyền thoại Premier League đã chơi ngày một hay hơn để đền đáp niềm tin của tân thuyền trưởng Tây Ban Nha.

    Thế nhưng, đến cuối tháng 8, chấn thương của Cech gặp phải trong trận đấu với Watford đã tạo điều kiện để "người đàn em" Leverkusen được ra sân trong vai trò trấn giữ khung thành.

    Dù thừa nhận bản thân còn không ít điểm yếu và phải học hỏi Cech rất nhiều, thế nhưng Leno đã chơi ngày một ổn định và được nhìn nhận như thủ thành số 1 Arsenal.

    Cech hay Leno: Emery đã có đáp án hoàn hảo - Bóng Đá

    Trong thời gian Cech chấn thương, Leno đã thay thế hoàn hảo vị trí của người đàn anh. 

    Khả năng tập trung cao độ, phản xạ tuyệt vời và chỉ huy hàng phòng ngự hoàn hảo, tân binh người Đức đã giúp khung thành Pháo thủ  trở nên chắc chắn hơn mỗi khi anh có mặt trên sân.

    Khi đưa Cech về với Emirates, Ban lãnh đạo đội bóng hiểu rằng huyền thoại Premier League chỉ còn có thể chơi bóng đỉnh cao trong khoảng hơn 3 năm (hiện tại, anh đã 37 tuổi); do đó, việc tìm gấp một người kế thừa và học hỏi "chân truyền" từ cựu thủ môn Chelsea là một việc quan trọng.

    Cech hay Leno: Emery đã có đáp án hoàn hảo - Bóng Đá

    Trên sân tập cũng như ngoài cuộc sống, Leno rất tôn trọng và luôn muốn học hỏi nhiều hơn từ Cech. 

    Với Leno, một gương mặt trẻ, cầu tiến, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân, Emery cuối cùng đã tìm ra được đáp án hoàn hảo nhất cho vị trí trấn giữ khung thành của Arsenal không chỉ ở mùa giải này mà còn cho cả tương lai phía trước.

    Phi Yến | 14:17 01/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...