MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Cech: 'Courtois là tương lai của CLB với sự chất lượng và tiềm năng'

    18:01 Chủ nhật 10/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Thủ thành người Cộng hòa Séc đã có tiết lộ thú vị về lí do anh chia tay sân Stamford Bridge.

    Trong quá khứ, Petr Cech đã nổi lên như một trong những thủ thành vĩ đại nhất lịch sử Premier League. Anh ra sân gần 500 trận cho Chelsea, đồng thời giành được 4 chức vô địch Ngoại Hạng Anh. Mặc dù vậy, vai trò của anh ngày càng mờ nhạt ở giai đoạn hai Jose Mourinho dẫn dắt đội bóng. Khi ấy, Thibaut Courtois bắt đầu được gọi trở về từ Atletico Madrid.

    Thủ môn người Bỉ vừa là nhân tố trẻ tuổi, vừa được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Chính vì lẽ ấy, những "lão tướng" như Petr Cech khó lòng cạnh tranh được suất bắt chính. Truyền thông đã bắt đầu nghĩ về việc người gác đền sinh năm 1982 chia tay CLB Tây London. Tuy vậy, ít ai ngờ rằng anh quyết định chọn Arsenal thay vì một đội bóng ở giải đấu khác.

    Tính tổng thể, người gác đền 37 tuổi ra sân 139 trận tại sân Emirates trước khi treo găng. Đặc biệt hơn, trận đấu cuối cùng của anh lại là thất bại trước chính Chelsea. Và trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, đích thân Petr Cech đã tiết lộ lí do vì sao mình chia tay The Blues. 

    Petr Cech reveals how he reacted to Jose Mourinho decision which forced him to quit Chelsea - Bóng Đá

     Cech trong màu áo Arsenal. 

    "Tôi không vui chút nào. Tôi nhớ lại cách mà mình đã làm việc chăm chỉ trước khi mùa giải bắt đầu, không có gì rõ ràng cho thấy tôi sẵn sàng giữ vị trí của mình. Nhưng trong một đội bóng, bạn chỉ có thể có một thủ môn ra sân mỗi tuần. Đó là cách mà tôi ra đi. Thibaut là tương lai của CLB với tất cả tiềm năng và chất lượng. Tôi hiểu sự lựa chọn phải được đưa ra, dù đó chưa phải lúc", trang Metro dẫn lời Petr Cech.

    Giờ đây, huyền thoại người Cộng hòa Séc đã trở lại sân Stamford Bridge để đảm nhận vai trò cố vấn kỹ thuật và chuyên môn. Anh đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch tái thiết CLB của Frank Lampard. 

    Bàn thắng đầu tiên của Makelele cho Chelsea: 

     
    Giang Nam | 17:31 10/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...