MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • CĐV Việt Nam bị báo nước ngoài chê tại AFF Cup

    12:10 Thứ bảy 17/12/2016

    Khoảnh khắc chiếc xe bus chở ĐT Indonesia bị cổ động viên Việt Nam ném đá sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 đã lọt top khoảnh khắc đáng thất vọng của giải, theo Foxsportsasia.

    Trong bài viết, tác giả mô tả tường tận khoảnh khắc CĐV Việt Nam tấn công chiếc xe bus chở các thành viên ĐT Indonesia.

    "Một nhóm điều khiển mô-tô đã ném đá vào phương tiện di chuyển của tuyển Indonesia. Vụ việc này xảy ra sau khi đội khách tìm được trận hòa 2-2 trước Việt Nam đủ giúp họ vào chung kết AFF Cup 2016".

    Cũng theo Foxsportsasia, công tác bảo vệ an ninh cho ĐT Indonesia đã không được nước chủ nhà Việt Nam chú ý kỹ lưỡng.

    anh

     Trang Foxsportsasia chê công tác hộ tống ĐT Indonesia của chủ nhà Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, theo đó để xảy ra vụ CĐV Việt Nam ném đá chiếc xe bus chở ĐT Indonesia.

    Họ chỉ bố trí đội cảnh sát hộ tống ở phía trước và sau lưng chiếc xe chở ĐT Indonesia, tuy nhiên lại không có ai bảo vệ phần bên hông xe. Điều này dẫn đến sự cố đáng tiếc như trên.

    Rất may vì không có thành viên nào của ĐT Indonesia bị thương nghiêm trọng sau đó. Tổng Thư ký Lê Hoài Anh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải lên tiếng xin lỗi ĐT Indonesia, ông cho rằng lực lượng cảnh sát hộ tống đội đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    "Đội ngũ an ninh có kế hoạch riêng. Song, chuyện xảy ra quá nhanh khiến họ không lường trước được", Tổng thư ký Lê Hoài Anh nói. Vụ phương tiện chở các thành viên Indonesia bị CĐV chủ nhà tấn công sau đó cũng liên tục xuất hiện trên các mặt báo Đông Nam Á.

    Với ĐT Việt Nam, họ đã trải qua một kỳ AFF Cup tuy không thành công nhưng phần nào để lại nhiều ấn tượng. Màn trình diễn của nhiều cầu thủ trẻ như Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh liên tục chinh phục báo nước ngoài. Tinh thần chiến đấu trong thế 10 chống 11 của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng trước Indonesia ở bán kết lượt về cũng đáng ghi nhận.

    Chủ tịch Gianni Infantino của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau đó đã dành lời ngợi khen đến hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Ông Infantino mô tả trận bán kết giữa hai đội diễn ra rất hấp dẫn và đầy kịch tính.

    cdv

     Cận cảnh tấm kính bị vỡ của phương tiện chở tuyển Indonesia.

    Dù vậy, vụ CĐV Việt Nam tấn công xe chở ĐT Indonesia phần nào trở thành vết nhơ khiến "Những ngôi sao vàng" mang tiếng xấu.

    Cũng trên Foxsportsasia, hình ảnh các khán đài "đìu hiu" ở các khán đài tại Philippines, đồng chủ nhà AFF Cup 2016, cũng nằm trong top khoảnh khắc đáng thất vọng. Thống kê chỉ ra có 4.000 người tới sân theo dõi Philippines đá trận mở màn gặp Singapore và 2.000 người khi chạm trán Indonesia.

    Ngoài ra, màn trình diễn của ĐT Philippines cũng để lại sự thất vọng. Họ bị loại từ vòng bảng khi chỉ kiếm được 2 điểm.

    Những khoảnh khắc đáng quên khác tại AFF Cup 2016 năm này còn là tư duy bảo thủ với chiến thuật chỉ biết co cụm phòng ngự được Singapore thể hiện và vụ lộn xộn ở ĐT Campuchia khi HLV Lee Tae-hoon cáo buộc các cầu thủ bất tuân lệnh và phớt lờ mọi chỉ đạo của ông.

    Nguyên Trí | 10:57 17/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...