CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận
10:46 Chủ nhật 24/06/2018
Nhiều CĐV cho rằng Thụy Điển lẽ ra đã dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nếu không bị trọng tài tước quả penalty một cách khó hiểu.
CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Phút 12 trận đấu giữa Đức và Thụy Điển trong khuôn khổ bảng F World Cup 2018, tiền đạo Marcus Berg (số 9) ngã trong vùng cấm Đức sau pha tranh chấp với Jerome Boateng. Tuy nhiên không có tiếng còi nào cất lên từ phía trọng tài chính Szymon Marciniak.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Chia sẻ về tình huống này, cựu tuyển thủ Pháp Patrice Evra cho biết: "Theo nhận định của tôi đó là một pha phạm lỗi, một quả penalty". Cựu trọng tài Premier League, Mark Clattenburg cũng khẳng định không cần xem lại VAR, đây chắc chắn là một pha phạm lỗi rõ ràng từ trung vệ số 17 của Đức.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Trọng tài chính người Ba Lan, Szymon Marciniak không những không thổi còi, ông còn kiên quyết giữ quan điểm bằng việc từ chối sử dụng VAR để xem lại pha bóng gây tranh cãi này.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Không chỉ có các cầu thủ Thụy Điển, các chuyên gia, CĐV theo dõi trận đấu cũng khẳng định tuyển Đức đã được thiên vị trong pha bóng này.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

"Tại sao có VAR (trọng tài video) mà ông ta (Szymon ) lại không dùng nó để xem lại tình huống", người dùng Aaron Nagler thắc mắc.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

"VAR để làm gì vậy??", nhân viên truyền thông của Manchester City tại Mỹ, Arielle Castillo bức xúc.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

"Dường như các trọng tài video đang chơi game trong phòng VAR nên tình huống này mới bị bỏ qua."

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

"Có VAR mà? Tại sao lại không sử dụng đến", đây là câu hỏi được rất nhiều CĐV thắc mắc. Nếu trọng tài Szymon cắt còi, Thụy Điển sẽ được hưởng quả 11 m và nhiều khả năng sẽ dẫn trước Đức 2-0 ngay trong hiệp một. Khi đó, cơ hội ngược dòng của "Cỗ xe tăng" gần như là con số 0.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Trong một trận đấu, việc có xem lại pha bóng qua VAR hay không hoàn toàn thuộc quyền quyết định của trọng tài chính. Ở trường hợp này, trọng tài người Ba Lan Szymon Marciniak đã tự tin vào quyết định của mình và không cho Thụy Điển hưởng quả 11 m.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Không cần pha bóng gây tranh cãi, Thụy Điển vẫn có bàn tháng mở tỷ số ở phút 32 sau một pha dứt điểm đẳng cấp của Toivonen.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Marco Reus là người thắp lại hy vọng cho "Cỗ xe tăng" bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp đấu thứ hai.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Khi trận đấu trôi về những giây cuối cùng, Toni Kroos tỏa sáng rực rỡ với một cú sút phạt ở đẳng cấp cao nhất giúp 10 người tuyển Đức ngược dòng ngoạn mục trước Thụy Điển, qua đó mở lại cánh cửa vào vòng 16 đội cho nhà ĐKVĐ World Cup.

CĐV tố trọng tài thiên vị không dùng VAR giúp Đức thắng trận - Bóng Đá

Thứ hạng các đội tại bảng F sau 2 lượt trận. Mexico đang từ đội chắc suất vẫn phải nỗ lực hết sức ở trận đấu cuối gặp Thụy Điển.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 05:26 24/06/2018