MỚI NHẤT :
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • CĐV Peru bắn pháo hoa lúc nửa đêm khiến New Zealand mất sức

    18:50 Thứ năm 16/11/2017

    CĐV Peru làm mọi cách để giúp đội nhà giành lợi thế trong trận play-off gặp đối thủ New Zealand đến từ châu Đại Dương.

    CĐV Peru bắn pháo hoa lúc nửa đêm CĐV Peru chơi chiêu khiến cầu thủ New Zealand mất sức.

    Trận play-off liên lục địa giữa Peru và New Zealand vừa kết thúc lúc 11h15 ngày 16/11 theo giờ Việt Nam. Peru đánh bại New Zealand với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Jefferson Farfan và Christian Ramos, qua đó giành tấm vé cuối cùng tham dự World Cup 2018 và là chiếc vé thứ năm của khu vực Nam Mỹ. Peru đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi New Zealand đứng hạng 122, dưới ĐT Việt Nam một bậc.

    Trước trận, tại thủ đô Lima, các fan Peru đón tiếp New Zealand bằng màn bắn pháo hoa ầm ĩ bên ngoài nơi đóng quân của đội khách vào lúc 3h30 phút sáng, khiến cầu thủ New Zealand mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực.

     - Bóng Đá

     Thầy cúng vò nát ảnh cầu thủ New Zealand.

    Ngoài ra, các pháp sư ở thủ đô Lima cũng thay nhau trù ẻo ĐT New Zealand. Trong những bức ảnh được chụp bởi phóng viên hãng tin AP, AFP và Reuters, pháp sư vò nát ảnh cầu thủ New Zealand, cho vào bát yểm bùa hoặc giẫm lên ảnh rồi cho con trăn bò qua.

    Tờ Newshub của New Zealand nhận xét màn trù yểm của thầy pháp Peru có thể đã phát huy tác dụng, bởi đội khách phải đối mặt với hàng loạt ác mộng về công tác hậu cần như chuyến bay và xe buýt bị trì hoãn. Khi New Zealand di chuyển đến sân Estadio Nacional tập buổi đầu tiên, lái xe buýt đi nhầm đường khiến chiếc xe mắc kẹt. 

     - Bóng Đá

     Thầy cùng cho con trăn trườn qua tấm ảnh ĐT New Zealand.

    Quốc gia 30 triệu dân sẽ có một ngày nghỉ phép sau chiến công của ĐT bóng đá. Peru trở lại đấu trường World Cup sau 8 kỳ vắng bóng. Lần gần nhất ĐT đến từ đất nước Nam Mỹ tham dự ngày hội bóng đá là Espana 1982.

     - Bóng Đá

     4 nhóm bốc thăm vòng bảng World Cup 2018. Lễ bốc thăm diễn ra ngày 1/12 tại Nga.

    Hoàng Anh | 11:52 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...