MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • CĐV Myanmar xếp hàng dài mua vé xem trận gặp ĐT Việt Nam ở AFF Cup

    18:17 Thứ năm 15/11/2018

    Người hâm mộ bóng đá Myanmar tỏ ra không kém phần cuồng nhiệt so với CĐV trong khu vực khi đổ xô mua vé ủng hộ đội nhà thi đấu với Việt Nam tại AFF Cup 2018 vào ngày 20/11.

    Mới đây, Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) đã đăng tải những hình ảnh về việc mua bán vé xem trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Việt Nam trên sân vận động Thuwanna YTC tại thành phố Yangon.

    Theo MFF, sau khi "White Angels" (biệt danh của đội tuyển Myanmar) cho thấy những tín hiệu tích cực tại AFF Cup năm nay, các CĐV đang rất hào hứng được đến sân theo dõi đội nhà thi đấu. Trong đó, màn đối đầu với Việt Nam được người hâm mộ đánh giá là trận đấu đáng chờ đợi nhất trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     CĐV Myanmar nườm nượp mua vé cổ vũ đội nhà thi đấu với tuyển Việt Nam.

    Vé xem trận đấu này được MFF tổ chức bán vào hai ngày 15 và 16/11 tại Trung tâm mua sắm Hledan Centre, Yangon với các mức giá 5.000 kyat (tương đương 70.000 đồng) cho CĐV địa phương và 8.000 kyat (120.000 đồng) bán cho CĐV nước ngoài. 

    Ngay trong ngày đầu tiên tổ chức bán vé, rất đông CĐV đã đến xếp hàng và vây quanh bàn của ban tổ chức đặt mua vé. Khi xuất trình thẻ căn cước hay bằng lái xe, mỗi người được mua tối đa hai vé tham dự trận đấu.

    Trong một nhóm cộng đồng người Việt tại Myanmar hoạt động trên facebook, một vài thành viên đã kêu gọi đồng bào đang sinh sống và làm việc ở nước bạn cùng tập hợp mua vé ủng hộ đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân khách.

     - Bóng Đá

     Các CĐV Việt Nam sinh sống ở Myanmar hào hứng rủ nhau mua vé.

    Trong quá khứ, thành tích của đội tuyển Myanmar tương đối mờ nhạt tại đấu trường khu vực. Họ mới chỉ có hai lần giành quyền chơi tại bán kết vào các năm 2004/05 và 2016.

    Tuy nhiên, việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại AFF Cup cách đây hai năm cộng với màn trình diễn thuyết phục của Myanmar trước Campuchia trong trận ra quân đã giúp các CĐV nước nhà đặt nhiều kỳ vọng tại giải đấu năm nay.

    Trên bảng xếp hạng, Myanmar mới chỉ thi đấu một trận và có được 3 điểm, tạm thời đứng thứ hai ở bảng A với hiệu số +3. Lý do đoàn quân của HLV Antoine Hey xếp trên Việt Nam dù cùng có 3 điểm là bởi họ ghi được 4 bàn thắng, nhiều hơn 1 bàn so với các học trò của HLV Park.

    Ngày 20/11, ngoài cuộc đối đầu giữa Myanmar và Việt Nam, trận đấu giữa Campuchia và Lào sẽ diễn ra cùng giờ trên sân vận động Phnom Penh.

    * Ảnh: MFF

    Bích Hiền | 16:34 15/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...