MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • CĐV Malaysia làm điều 'điên rồ' để sang Việt Nam cỗ vũ đội nhà

    21:17 Thứ sáu 07/12/2018

    BongDa.com.vn CĐV Malaysia sẵn sàng đánh đổi không nhỏ để được sang Việt Nam động viên tinh thần cho đội nhà.

    Bán kết AFF Cup 2018 vừa kết thúc, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Malaysia đã xuất sắc đánh bại Thái Lan nhờ luật bàn thắng sân khách. Theo đó, sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, Malaysia đã giành quyền vào chơi trận chung kết khi hòa Thái Lan 2-2 trên sân đối phương.

    Như vậy, Malaysia sẽ bước vào 2 lượt trận chung kết gặp tuyển Việt Nam. Ngay từ thời điểm này, với sự cuồng nhiệt của mình, nhiều CĐV Malaysia đang tìm mọi cách để có thể bay sang Việt Nam cổ vũ đội nhà ở trận lượt về.

    CĐV Malaysia làm điều 'điên rồ' để bay sang Việt Nam cỗ vũ đội nhà - Bóng Đá

     CĐV Malaysia làm điều điên rồ để có vé sang Việt Nam.

    Nguồn tin từ Fox Sports khẳng định, đa số CĐV Malaysia muốn thanh lý những món hàng đắt giá để gây quỹ mua vé máy bay sang Việt Nam. Trong đó, tài khoản Fakhrul Faizal còn khẳng định: "Tôi muốn nhượng lại chiếc xe mà tôi rất yêu thích. Tôi làm điều này để có tiền để sang Hà Nội xem trận chung kết lượt về. Bạn bè ơi, xin hãy giúp tôi."

    Được biết, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Syed Saddiq đã lên kế hoạch hỗ trợ một phần chi phí để giúp CĐV Malaysia có thể sang Việt Nam xem trận chung kết lượt về. Rõ ràng, CĐV Malaysia đã sẵn sàng nhuộm vàng sân Mỹ Đình.

    Video Malaysia - Việt Nam (AFF Cup 2014):

    Tiểu Lam | 21:09 07/12/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...