MỚI NHẤT :
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • CĐV Malaysia bán khăn, mũ bảo hiểm để sang Thái Lan cổ vũ đội nhà

    18:09 Thứ ba 27/11/2018

    Để có đủ 300 ringgit sang Bangkok cổ vũ đội tuyển Malaysia đá bán kết AFF Cup 2018 gặp Thái Lan, nhiều cổ động viên thậm chí phải bán đi những vật dụng yêu thích.

    Từ khăn choàng, túi đeo đến mũ bảo hiểm, những món đồ nào còn giá trị đều được cổ động viên Malaysia rao bán trên mạng xã hội. Họ muốn có đủ kinh phí để lên đường sang Bangkok theo dõi đội tuyển con cưng chạm trán "Voi chiến".

    Theo Fox Sports Asia, nhiều CĐV chọn phương tiện công cộng để di chuyển từ Malaysia đến Thái Lan để tiết kiệm tiền. Dù vậy, chuyến hành trình này mất 24 tiếng mới đến nơi, bắt đầu từ thủ đô Kuala Lumpur và điểm đến là sân Rajamangala. Nhóm Ultras Malaya đứng ra tổ chức chuyến đi này.

     - Bóng Đá

     Nhiều fan Malaysia bán khăn choàng để có tiền sang Thái Lan theo dõi AFF Cup 2018.

    Theo lịch thi đấu, đội tuyển Malaysia sẽ chơi trên sân nhà vào ngày 1/12. Sau đó 4 ngày, họ sẽ làm khách trước nhà vô địch AFF Cup 2016. Sau những gì thể hiện, "Harimau Malaya" dĩ nhiên không thể được đánh giá cao so với Thái Lan.

    Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia không quá lo lắng. Ông thậm chí không gửi trinh sát theo dõi đối thủ. Ngược lại, nhà cầm quân này sẽ phân tích đội tuyển Thái Lan qua video các trận họ chơi vòng bảng, nơi họ lần lượt đánh bại Timor Leste, Indonesia, Singapore và chỉ hòa Philippines.

    "Chất lượng của tuyển Thái Lan không cần bàn cãi. Dù không có những tên tuổi lớn, đội tuyển này vẫn rất mạnh từ hàng thủ đến tấn công. Đã vậy, thành phần "Voi chiến" còn tập hợp nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng nhiều năm góp mặt ở những sân chơi lớn của khu vực," ông Tan Cheng Hoe nói.

     - Bóng Đá

     Khi cần, mũ bảo hiểm cũng được đem bán.

    Để ngăn chặn đối thủ, ông Tan Cheng Hoe muốn học trò không được mất tập trung, cần chơi bóng chủ động mỗi lần phòng ngự. Vị thuyền trưởng 50 tuổi còn chỉ ra tiền đạo của Thái Lan Adisak Kraisorn sẽ là mũi nhọn đáng gờm nhất và cần được phong tỏa tối đa tầm hoạt động.

    "Thái Lan rất mạnh, nhưng nếu chơi đúng với năng lực, tôi tin các học trò sẽ có được kết quả khả quan. Tôi không hề cảm thấy quá nặng nề về tiếng nói lịch sử, khi đối thủ từng nhiều lần đánh bại tuyển Malaysia", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

    * Ảnh: Twitter.

    Nguyên Trí | 17:11 27/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...