MỚI NHẤT :
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • CĐV Hàn Quốc can ngăn Son Heung-min dự trận gặp Trung Quốc ở Asian Cup

    22:28 Thứ năm 27/12/2018

    Son Heung-min được CLB Tottenham cho phép trở về phục vụ đội tuyển quốc gia Hàn Quốc ở trận đấu gặp Trung Quốc tại vòng bảng Asian Cup 2019.

    Cụ thể, Son sẽ bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên ở vòng bảng Asian Cup 2019 cho đến khi cùng Tottenham bước vào cuộc thư hùng với Manchester United vào ngày 12/1. Son có khả năng cùng đội tuyển Hàn Quốc tham dự trận đấu với Trung Quốc vào ngày 16/1, đối thủ được coi là đáng gờm nhất tại bảng C.

    Hiện tại, chân sút sinh năm 1992 đang có phong độ cao khi vừa cùng "Gà Trống" đè bẹp Bournemouth với tỷ số 5-0. Trong trận đấu này, bản thân Son bỏ túi một cú đúp và có được tổng cộng 5 bàn thắng trong 3 trận gần nhất.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min lập cú đúp giúp Tottenham vượt qua Bournemouth tại vòng 19 Ngoại hạng Anh 2018-19.

    Màn trình diễn chói sáng của Son rõ ràng khiến đối thủ trực tiếp là truyền Trung Quốc phải dè chừng khi chiến dịch Asian Cup 2019 đã gần kề trước mắt. Báo Sina Sports bày tỏ nỗi lo lắng thay cho HLV Marcelo Lippi với bài viết: "Làm thế nào để chặn đứng Son Heung-min tại Asian Cup?".

    "Son trong trận đấu gần nhất đã lập cú đúp cùng Tottenham. Anh ấy nhiều khả năng sẽ ra sân trong trận đấu với đội tuyển Trung Quốc khuôn khổ Asian Cup ở UAE vào tháng 1/2019. Tôi đang lo lắng xem làm cách nào để ngăn được Son khi anh ta thi đấu rất hiệu quả," tác giả viết.

    Bài viết này ngay lập tức nhận được phản ứng của người hâm mộ Hàn Quốc. Trên trang Nate, một số CĐV của xứ sở kim chi lên tiếng cảnh báo ngôi sao sáng nhất trong đội tuyển quốc gia: "Trung Quốc sẽ không luyện chiến thuật mà bắt đầu tập võ thuật để đối phó với Son", "Mong Son đừng ra sân trong trận gặp Trung Quốc."

    "Sau ASIAD, Son mãi mới lấy lại được thể trạng tốt nhất, giờ lại định vắt kiệt sức anh ấy một lần nữa hay sao? Các bạn có biết mất mấy tháng để hoàn toàn hồi phục được thể lực hay không?", một CĐV tỏ ra bức xúc trước mật độ thi đấu dày đặc của Son.

    Sau khi cùng đội tuyển Olympic Hàn Quốc giành HCV tại ASIAD 2018, Son chính thức được miễn nghĩa vụ quân sự và đã sẵn sàng trở lại cùng đội tuyển quốc gia để chinh phục cúp vô địch châu Á vào tháng 1 tới.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min cùng các cầu thủ Hàn Quốc giành HCV tại ASIAD 2018. Ảnh: Việt Hùng.

    Cách đây 4 năm, anh cùng tuyển Hàn Quốc lọt vào tới trận chung kết Asian Cup để đối đầu với đội chủ nhà Australia. Son đã ghi tên mình vào bảng tỷ số nhưng vẫn phải chứng kiến đối thủ lên ngôi vô địch với tỷ số chung cuộc 1-2.

    Bước vào Asian Cup 2019, cùng với phong độ cao đang thể hiện tại Tottenham, ngôi sao 26 tuổi tự tin tuyên bố: "Đội tuyển Hàn Quốc đến Asian Cup 2019 với mục tiêu duy nhất là giành cúp vô địch."

    Trong lịch sử, đại diện của xứ sở kim chi từng hai lần lên ngôi vô địch châu lục vào các năm 1956 tại Hong Kong và 1960 trên sân nhà.

    Tại giải đấu đầu năm 2019, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng C và sẽ lần lượt chạm trán Philippines, Kyrgyzstan và Trung Quốc vào các ngày 7, 11 và 16/1.

    Bích Hiền | 22:00 27/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...