MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • CĐV đập tivi, ném xuống sông vì đội nhà thua chung kết Europa League

    13:54 Thứ sáu 18/05/2018

    Cổ động viên Marseille không kìm được sự phẫn nộ sau khi chứng kiến đội bóng con cưng thua bạc nhược ở trận chung kết Europa League vừa qua.

    Trận chung kết Europa League 2018 khép lại với phần thắng nghiêng về Atletico Madrid. Đại diện La Liga đè bẹp Marseille ngay trên đất Pháp để trở thành tân vương của giải đấu danh giá thứ hai lục địa già.

    Phải chờ đến 25 năm, Marseille mới lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Rudi Garcia lại để đối thủ vùi dập đến 3 bàn không gỡ.

    CĐV đập tivi, ném xuống sông vì đội nhà thua chung kết Europa League - Bóng Đá

    Griezmann lập cú đúp giúp Atletico đánh bại Marseille 3-0. Ảnh: AP. 

    Trên mạng xã hội đang lan truyền clip CĐV của Marseille có tên Mohamed Henni vô cùng tức giận sau khi trận chung kết Europa League kết thúc. Anh này dùng chiếc gậy để đập nát chiếc tivi nhà mình và không quên bày tỏ sự uất ức sau thất bại của đội bóng con cưng.

    Chưa dừng ở đó, bạn bè của Henni còn ghi lại cảnh CĐV này cầm chiếc tivi ném xuống sông. Đoạn video thu hút 700.000 lượt xem chỉ sau một ngày đăng tải. 

    CĐV đập tivi, ném xuống sông vì đội nhà thua chung kết Europa League - Bóng Đá

    Henni ném tivi xuống sông vì màn trình diễn tệ hại của đội bóng con cưng. Ảnh: Sports. 

    Trở lại diễn biến trận chung kết Europa League, Marseille nhập cuộc tốt trước Atletico và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số ở phút thứ tư sau pha đối mặt của Valere Germain.

    Tuy nhiên, chấn thương của Dimitri Payet khiến đại diện của Ligue 1 để mất thế trận tấn công và đành bất lực nhìn đối thủ nâng cao danh hiệu Europa League cao quý.

    Chấn thương trong trận chung kết còn tước luôn cơ hội dự World Cup 2018 của Payet. Tiền vệ người Pháp dính chấn thương gân khoeo và bị HLV Didier Deschamps loại luôn khỏi đội hình "Gà trống Gaulois" hành quân đến Nga vào tháng 6 tới.

    Thất bại của Marseille trước Atletico còn khởi nguồn cho cuộc ẩu đả giữa CĐV và cảnh sát. Những kẻ quá khích ném pháo sáng và đập vỡ cửa kính ở mọi nơi họ đi qua. Ít nhất 33 người bị cảnh sát chống bạo động bắt giữ.

    Xem Clip cổ động viên đập phá TV:

    Tuấn Nguyên | 13:29 18/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...