MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Cay đắng! Old Trafford bị gọi là sân tập của Man City

    08:22 Thứ sáu 26/04/2019

    BongDa.com.vn Thành tích trên sân nhà của Man Utd trước người hàng xóm Man City trong những năm qua thực sự rất tệ hại.

    Kể từ thời điểm Man City được mua lại bởi các ông chủ Ả Rập từ tay cựu chủ tịch Thái Lan, Thaksin Shinawatra, đội bóng này dần trở thành thế lực đáng gờm của bóng đá Anh. Họ chơi tốt dần lên và cũng đá sòng phẳng với Man Utd - đại diện mạnh mẽ nhất xứ sương mù.

    Mùa hè năm 2013, huyền thoại Sir Alex Ferguson rời Old Trafford sau gần 3 thập kỷ thống trị nước Anh cùng Quỷ đỏ. Và đó cũng là dấu mốc đầu tiên cho sự đi xuống trầm trọng của đội bóng từng 20 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh.

    Nếu tính về thành tích đối đầu với Man City bắt đầu từ triều đại David Moyes cho đến nay, Man Utd chỉ thắng được gã hàng xóm ồn ào đúng 1 lần trên sân nhà, đó là kết quả 4-2 dưới thời Louis van Gaal, trong khi họ có thêm 1 trận hòa và toàn thua còn lại...

    Cay đắng! Old Trafford bị gọi là sân tập của Man City - Bóng Đá

     

    Đây là lý do khiến người hâm mộ ở Anh chế giễu rằng sân Old Trafford bây giờ chẳng còn là Nhà hát của những giấc mơ mà chỉ như sân tập của Man City. Phía dưới là những bình luận tiêu biểu...

    Eric Phoong - "Biến Santiago Bernabeu and Old Tradford là sân tập riêng. Respect Pep Guardiola!"

    Ruweydo Ali - "Old Trafford màu xanh và Manchester cũng vậy thôi"

    Clovis Muchu - "Pep là thiên tài. Ông ấy biến OTD thành sân tập và giúp City tiến bước"

    Sage Humphrey Udenze - "Old Trafford, sân tập của Pep"

    Yuusuf Mohamed - "Chắc chắn rồi, OTD là sân tập của City, hahahaha"

    Conrad Poon - "Old Trafford: Manchester City Training Grounds (sân tập của City)"

    Vũ Quang Toản | 07:55 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...