Leicester City không có khả năng lấy lại được phong độ từng đưa họ đến danh hiệu vô địch Premier League ở mùa giải trước. Thậm chí, “Bầy cáo” còn có thời điểm đối diện với nguy cơ xuống hạng cho đến khi tình hình được cải thiện trong thời gian gần đây.
Riyad Mahrez cũng đi theo cách tương tự. Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp đội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) năm ngoái đã trở thành cái bóng của chính mình.
Không một cầu thủ nào đóng vai trò quan trọng trong cuộc chạy đua lịch sử của Leicester ở mùa trước hơn Mahrez. Jamie Vardy có thể đã phá kỷ lục ghi bàn, N'Golo Kante là động lực ở giữa sân, nhưng cầu thủ chạy cánh người Algeria lại gây ấn tượng tuyệt vời bằng sự khéo léo để mở cánh cửa hàng phòng ngự đối phương.
Với 11 lần kiến tạo và ghi 17 bàn thắng, Mahrez đã trực tiếp tham gia 41% tổng số bàn thắng của Leicester, trong khi đó cũng tạo ra trung bình 2 cơ hội và thực hiện 3,9 lần đi bóng qua người mỗi 90 phút.
Điều này dẫn đến việc Mahrez trở thành mục tiêu thèm muốn của Barcelona, Chelsea và Arsenal, đội thậm chí đã đề nghị 37 triệu bảng nhưng bị Leicester từ chối.
Tuy nhiên, gần một năm trở lại đây, có vẻ như không có bất kỳ lời đề nghị sinh lời như vậy sẽ được đưa lên bàn cho ngôi sao 26 tuổi khi mùa giải hiện tại kết thúc, vì sự quan tâm đã qua đi.
Không chỉ các CLB lớn châu Âu không còn chú ý đến Mahrez nữa, công chúng cũng ít quan tâm đến cầu thủ hơn, như minh họa bằng hình ảnh mô tả cách Google tìm kiếm tên của Algeria đã giảm đáng kể.
Khi xem lại các màn trình diễn trên sân, thật dễ hiểu tại sao Mahrez không còn được đề cập đến nữa.
Với mùa giải gần như đã kết thúc, Mahrez chỉ ghi được 5 bàn thắng tại Premier League, ít hơn 12 so với mùa 2015/16. Có lẽ còn ngạc nhiên hơn khi một cầu thủ sáng tạo và năng động như anh chỉ có 3 pha kiến tạo trong mùa này, giảm 8 lần. Tỷ lệ rê dắt bóng trung bình 90 phút giảm từ 3,9 xuống 2,6 và đường chuyền quan trọng giảm từ 2 xuống 1,6.
Không những thế, hiệu quả hỗ trợ phòng thủ của Mahrez cũng giảm sút. Mùa trước, anh thực hiện trung bình 1,6 cú tắc bóng và 1,1 pha đánh chặn 1 mỗi 90 phút. Những con số này đã giảm xuống 1 và 0,8 tương ứng.
Tại Champions League, với 4 bàn thắng và 2 lần kiến tạo, ngôi sao 30 tuổi của Algeria đã cứu vãn tình hình, giúp Leicester vào đến tứ kết. Những màn trình diễn này cho thấy Mahrez không trở thành một cầu thủ tệ trong một sớm một chiều, và khi được khích lệ, anh vẫn là một cầu thủ chạy cánh hàng đầu.
Nhưng Mahrez sẽ cần phải thể hiện phẩm chất tốt nhất của mình nhiều hơn nữa nếu hy vọng một lần nữa được coi là một trong những cầu thủ tốt nhất Premier League.