MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cầu thủ V-League được thưởng Tết “kịch khung” 1 tháng lương

    09:17 Thứ ba 24/01/2017

    Đã qua rồi thời những ông bầu bung két thưởng Tết cả trăm triệu cho cầu thủ, giờ đây các đội bóng thuộc hạng đại gia của V-League cũng chỉ thưởng Tết cho có, cao nhất cũng chỉ 1 tháng lương.

    Không thắng là mất Tết

    Những năm trước đây, khi các ông bầu rầm rộ đầu tư vào bóng đá, giới cầu thủ luôn háo hức mỗi dịp Tết đến, xuân về, bởi họ luôn được nhận thưởng Tết rất lớn. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khi nền kinh tế khó khăn, hầu hết các đội bóng đều thắt chặt chi tiêu, không còn chuyện thưởng kiểu vung tay không tiếc tiền.

     - Bóng Đá

    HAGL (xanh) chưa biết mùi chiến thắng sau 4 vòng V-League.

    V-League 2017 diễn ra 4 vòng đấu trước kỳ nghỉ Tết, vì thế, những đội bóng đạt phong độ cao sẽ nhận được nhiều tiền thưởng nóng và ngược lại. Mức thưởng trung bình cho trận thắng từ 300-500 triệu đồng/trận. Cá biệt như tân binh TP.HCM thưởng tới gần 1 tỷ đồng cho 1 trận thắng ở vòng 3, thậm chí đội bóng này còn thưởng 200 triệu đồng khi bại trận.

    Tân binh TP.HCM sau 4 trận với 1 thắng, 1 hòa và 2 thua, được nhận thưởng nóng hơn 1 tỷ đồng từ quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Được biết, để khích lệ tinh thần trước kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo đội bóng này cũng đã lì xì cho mỗi cầu thủ 10 triệu đồng. Như vậy, nếu tính trung bình ra mỗi cầu thủ TP.HCM cũng được nhận 20-30 triệu đồng tiền thưởng, cũng là một khoản đủ để chi tiêu dịp Tết.

    Cũng giống TP.HCM, Quảng Nam đã giải ngân tiền thưởng nóng cho cầu thủ để họ về quê ăn Tết cùng gia đình. Ở vòng gần nhất, đội bóng xứ Quảng thưởng tới hơn 700 triệu, sau khi thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có chiến thắng để lọt vào tốp 3 trên BXH.

    CLB FLC Thanh Hóa đang bay cao tại V-League nên lập tức cầu thủ được đền đáp tương xứng. Ngược lại sự rộn ràng ở xứ Thanh, có những đội chưa biết mùi chiến thắng như HAGL hay Cần Thơ. Nhiều cầu thủ ở các đội bóng này nói vui rằng họ đã bị mất Tết bởi đến giờ gần như không có tiền thưởng nóng.

    Thưởng Tết cao nhất 1 tháng lương

    Không có những khoản thưởng Tết rủng rỉnh, nhưng các đội bóng đều đã cố gắng “phát lộc” đầu xuân cho cầu thủ của mình. Được biết những đội bóng có tài chính tốt ở V-League như Hà Nội FC, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng… đều tuyên bố sẽ thưởng Tết 1 tháng lương cho các cầu thủ.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC đã được chi tiền thưởng tết, trong khi cầu thủ HAGL thì đang ngóng vì được đặt ở chế độ chờ.

    Như vậy, với những trụ cột như Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Thịnh… họ sẽ nhận trên dưới 20 triệu đồng tiền thưởng Tết. Với các cầu thủ dự bị hay cầu thủ trẻ thì chỉ bằng nửa so với số này, thậm chí chỉ vài triệu đồng đủ để mua quà tết và tàu xe về quê.

    Một lãnh đạo CLB phía Bắc cho biết, dù tình hình tài chính khó khăn nhưng đội bóng vẫn cố gắng hết sức có mức thưởng Tết cho cầu thủ, không ít thì nhiều. Nhìn chung trong những năm qua các cầu thủ đều không đòi hỏi gì chuyện thưởng Tết, khi có sự thông cảm trong giai đoạn khó khăn và quan trọng, họ đa phần đều có thu nhập cao... quanh năm.

    Hẻo nhất là ở HAGL, các cầu thủ ở đội bóng này vẫn chưa biết có được thưởng Tết hay không. HAGL là đội bóng nghỉ Tết muộn nhất (ngày 28 Tết) và tập trung vào ngày mùng 3 Tết. SLNA cũng chẳng khá hơn, thậm chí các cầu thủ đội bóng này còn không tiết lộ mình có được thưởng Tết hay không. Nhưng ngay cả thưởng 1 tháng lương thì cầu thủ SLNA cũng chỉ nhận trên dưới 10 triệu đồng.

    VĐV Việt Nam không có thưởng Tết

    Nếu như các cầu thủ V-League vẫn có tiền thưởng Tết dù ít hơn nhiều so với những năm trước đây, thì với các VĐV Việt Nam, thưởng Tết luôn là câu chuyện buồn. Hết năm này sang năm khác, các VĐV chưa bao giờ biết thưởng Tết là gì. Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết ngân sách ngành thể thao được cấp hàng năm chỉ để chi trả tiền công, tiền ăn và các chế độ khác cho VĐV chứ không có khoản chi nào cho thưởng Tết hay tháng lương thứ 13. Vì thế, VĐV của các đội tuyển quốc gia hoàn toàn không được nhận khoản nào từ ngân sách để chi cho tiền thưởng Tết, quà Tết.

    Song Ngư | 08:36 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...