MỚI NHẤT :
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Cầu thủ U23 Việt Nam "bắn chim", "Quái thú" Indo phản ứng không ngờ

    20:45 Chủ nhật 24/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trước cuộc đụng độ với đội bóng đến từ xứ vạn đảo, huấn luyện viên Park Hang Seo tuyên bố U23 Việt Nam sẽ chơi “tất tay”. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi để được tham dự VCK U23 Châu Á, á quân giải đấu sẽ buộc phải giành chiến thắng...

    Với U23 Indonesia, mặc dù thất thủ 0-4 ở ngày ra quân khi đụng độ U23 Thái Lan, nhưng rõ ràng ngày hôm nay họ đã cho thấy rằng mình không dễ bị bắt nạt trên sân Mỹ Đình. Cả hai bên đều chơi chắc chắn và không để lộ ra nhiều khoảng trống trong 1/3 hiệp đấu thứ nhất.

    Vào phút 15, U23 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt hàng rào, khoảng cách chừng 27 mét và góc sút rất rộng, tuy nhiên, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh đã đưa trái bóng lên trời sau cú đá thừa lực. Dù vậy, tình huống ngay sau đó đã gây chú ý hơn cả.

    Tấn Sinh

     Wanewar để lại hình ảnh ấn tượng trên sân Mỹ Đình với sự "khích lệ" Tấn Sinh sau cú đá phạt không như ý.

    Khi Tấn Sinh lùi về vị trí bên phần sân nhà, tiền đạo Marinus Wanewar ngay lập tức chạy theo và đập vai đối phương. Cầu thủ hiện đang chơi bóng ở Bỉ ra hiệu "làm tốt lắm" (giơ ngón tay cái hướng lên trên) để khiêu khích, trong khi Tấn Sinh có vẻ như bất ngờ.

    Dù là tiền đạo nhưng Wanewar lại mặc áo đấu số 3, anh cũng được biết đến như một cầu thủ tấn công cực khoẻ và rất nhiều tiểu xảo trên sân cỏ. Đây chính là nhân tố chủ chốt từng giúp Indonesia vô địch giải U22 Đông Nam Á cách đây chưa lâu.

    Vũ Quang Toản | 20:15 24/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...