MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cầu thủ U23 “than thở” nỗi khổ vì lệch múi giờ

    14:19 Thứ bảy 02/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Trên facebook cá nhân, một số cầu thủ U23 Việt Nam đã cho biết họ đang gặp khó khăn vì lệch múi giờ.

    (BongDa.com.vn) – Trên facebook cá nhân, một số cầu thủ U23 Việt Nam đã cho biết họ đang gặp khó khăn vì lệch múi giờ.

    5 cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên trên đất Qatar. Ảnh: Internet.
    5 cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên trên đất Qatar. Ảnh: Internet.
    Đ
    ược biết, múi giờ của Qatar chậm hơn Việt Nam khoảng 3 tiếng. Giờ đi ngủ của các cầu thủ là 21-22h tức là khoảng 18-19h giờ Việt Nam. Thế nhưng, mới 3h sáng giờ Qatar, các cầu thủ U23 Việt Nam đồng loạt thức dậy, vì khi đó là 6h sáng giờ Việt Nam.

    Việc chưa kịp thích nghi múi giờ này khiến các cầu thủ U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong tập luyện. Thầy trò HLV Miura cũng chỉ mới đặt chân đến Qatar hôm 31/12, vì thế không thể đòi hỏi các cầu thủ có thể thích nghi múi giờ ngay lập tức. Dẫu vậy, chỉ còn hơn 10 ngày nữa VCK U23 châu Á sẽ khởi tranh, BHL U23 Việt Nam cần nhanh chóng tìm cách khắc phục khó khắn để duy trì thể lục và đảm bảo phong độ cho các cầu thủ.

    Cụ thể, hậu vệ Phạm Hoàng Lâm viết: “Bên đây mới có 5h, thèm ngủ quá đi!”

    Dòng trạng thái của Phạm Hoàng Lâm. Ảnh chụp màn hình.
    Dòng trạng thái của Phạm Hoàng Lâm. Ảnh chụp màn hình.

    “Lệch múi giờ,nằm trần trọc cả đêm vừa k ngủ dc vừa đói đợi mãi đến cũng 7h đi ăn sáng,” trung vệ Nguyễn Văn Nam cũng chia sẻ.

    Trung vệ Nguyễn Văn Nam chia sẻ. Ảnh chụp màn hình.
    Trung vệ Nguyễn Văn Nam chia sẻ. Ảnh chụp màn hình.

    Ngoài những dòng trạng thái “than thở” vì nỗi khổ lệch múi giờ, một trung vệ khác của U23 Việt Nam là Đào Duy Khánh lại cho thấy phong thái rất ung dung khi đăng hình ảnh của bản thân đang ngồi uống cafe kèm lời chào ngày mới.

    Trung vệ Đào Duy Khánh ung dung thưởng thức điểm tâm. Ảnh chụp màn hình.
    Trung vệ Đào Duy Khánh ung dung thưởng thức điểm tâm. Ảnh chụp màn hình.

    Trước đó, khi mới đến Qatar, tiền vệ Phạm Đức Huy đã có bức ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam ngồi la liệt chờ đến lượt mình làm thủ tục kèm dòng trạng thái cực kỳ hài hước dành cho Xuân Trường: “Phía trước khó khăn lắm Tơn ạ! Mỏi chân thì cứ ngồi xuống, nhìn gái ít thôi!”

    Tiền vệ Đức Huy nhắn nhủ Xuân Trường. Ảnh chụp màn hình.
    Tiền vệ Đức Huy nhắn nhủ Xuân Trường. Ảnh chụp màn hình.

    Để chuẩn bị cho các trận đấu chính thức ở VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam còn hai trận giao hữu khác trên đất Qatar. Đó là các trận gặp U23 Yeman (4/1) và U23 Nhật Bản (7/1).

    Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...