MỚI NHẤT :
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Cầu thủ tôi yêu: Nước mắt Ronaldo - Tôi không dám nghĩ đến

    17:59 Thứ sáu 08/07/2016 | 14| 3

    BongDa.com.vn 12 năm kể từ ngày Ronaldo bật khóc tức tưởi ở EURO 2004 sau khi để thua Hi Lạp trong trận chung kết, vinh quang của Ronaldo cùng với ĐTQG mới gần đến vậy. Chỉ còn một trận đấu nữa, Ronaldo sẽ sánh bước cùng các huyền thoại nếu như anh cùng Bồ Đào Nha bước lên đỉnh cao Châu Âu. Nhưng đối thủ của họ là chủ nhà Pháp hùng mạnh, đội bóng vừa vượt qua ĐKVĐ thế giới Đức trong trận bán kết. Trận chung kết còn 3 ngày nữa mới diễn ra, nhưng thật sự tôi - một fan cuồng nhiệt của Ronaldo và Bồ Đào Nha không dám nghĩ đến viễn cảnh Ronaldo và đồng đội thêm một lần gục ngã.

    ZZZRonaldoHylap

     Tôi sợ rằng hình ảnh cậu bé 19 tuổi ngày nào bật khóc trước ngưỡng cửa thiên đường thêm một lần lặp lại. Ảnh: Internet.

    Từ cái ngày còn là một cầu thủ trẻ triển vọng đến khi trở thành một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Ronaldo luôn mòn mỏi đi tìm danh hiệu cùng ĐTQG. Điều duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Giờ đây, Ronaldo đã 31 tuổi, độ tuổi được xem là thời điểm sự nghiệp đỉnh cao bắt đầu đi xuống theo quy luật cuộc sống. Vì vậy, EURO 2016 xem như là cơ hội cuối cùng để CR7 hoàn thành được ước nguyện của mình.

    May cho anh, cũng là những cầu thủ ấy, nhưng đồng đội của anh đang thể hiện một phong độ tuyệt vời. Luis Nani không còn những pha xử lý rườm rà mà thay vào đó là sự hiệu quả trong từng pha dứt điểm. Những cú chuyền bóng của Ricardo Quaresma đạt độ chính xác rất cao. Joao Mario luôn tràn đầy năng lượng trong từng pha tranh chấp, hậu vệ đã 33 tuổi Pepe như đang trở về tuổi trẻ,… Rất nhiều, rất nhiều những cái tên quen thuộc được gọi tập trung ĐTQG giờ đang chơi hay đến mức kỳ lạ.

    Ngoài ra còn phải kể đến nhân tố mới như tiền vệ mới 18 tuổi Renato Sanches và tài cầm quân của HLV lão làng Fernando Santos. Nói tóm lại, đã rất lâu rồi, người ta mới lại thấy một Bồ Đào Nha kỷ luật, gắn kết và khó đánh bại như thế.

    2 năm hay 4 năm sau, thử hỏi World Cup 2018 hay EURO 2020, Bồ Đào Nha lấy ai để hi vọng khi Ronaldo và những trụ cột như Pepe, Joao Moutinho, Ricardo Quaresma,… sẽ bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Một cánh én như Renato Sanches liệu có thể làm nên mùa xuân?

    Ronaldo luôn khao khát cùng ĐTQG giành một danh hiệu cao quý và anh thừa biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng và tốt nhất giành cho anh.

    Nhưng người Pháp đâu dễ bị đánh bại. Họ đang trình làng một tập thể đồng đều giữa các tuyến, sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu sức trẻ và cầu thủ giàu kinh nghiệm, giữa những cầu thủ kỹ thuật và những cầu thủ sức mạnh và trên hết là những chú gà trống Gô - Loa có thể ghi bàn đa dạng theo những cách khác nhau.

    Ngôi sao Antoine Griezmann đang là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất với 6 bàn thắng từ đầu giải. Nhưng tuyển Pháp không chỉ có mỗi anh, khi cần Dimitri Payet, Olivier Giroud hay Paul Pogba cũng có thể lên tiếng để giải quyết trận đấu.

    ZZZRonaldoHylap1

     Sau 12 năm, Ronaldo và các đồng đội lại có cơ hội thi đấu ở một trận chung kết EURO. Ảnh: Internet.

    Với một đội hình đồng đều và chất lượng, Didier Deschamps đã vận hành sơ đồ 4-2-3-1 một cách trơn tru và hiệu quả. Lối chơi của Les Bleus cực kì biến hóa, họ luôn ưu tiên chơi tấn công nhưng cũng dễ dàng chuyển sang phòng ngự phản công khi cần. Chiến thắng thuyết phục trước ƯCV vô địch Đức là câu trả lời đanh thép cho những ai nghi ngờ sức mạnh của Hugo Lloris và đồng đội.

    Dù biết bóng đá không nói trước được điều gì với những gì Pháp và Bồ Đào Nha đã thể hiện từ đầu giải tới giờ, giữa tương quan lực lượng, tuyển Pháp được đánh giá cao hơn Brazil Châu Âu trong trận chung kết sắp tới. Điều đó làm tôi rất lo lắng cho cầu thủ mà tôi rất yêu mến. Tôi sợ rằng, sau khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu, hình ảnh cậu bé 19 tuổi ngày nào bật khóc trước ngưỡng cửa thiên đường thêm một lần lặp lại. Bởi Ronaldo thừa hiểu, cơ hội để anh giành danh hiệu cùng ĐTQG xem như đã chấm hết.

    (Bạn đọc: Văn Lực)

    Thể thao việt Nam | 17:55 08/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...