MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Cầu thủ nhập tịch tiến cử Van Bakel và Samson lên ĐTQG Việt Nam

    17:00 Thứ hai 28/03/2016

    (BongDa.com.vn) – Nguyễn Trung Sơn – cầu thủ nhập tịch của CLB Đồng Tháp tiến cử hai người bạn Samson và Van Bakel vào ĐTQG Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Nguyễn Trung Sơn – cầu thủ nhập tịch của CLB Đồng Tháp tiến cử hai người bạn Samson và Van Bakel vào ĐTQG Việt Nam.

    Nguyễn Trung Sơn (giữa) trong màu áo của CLB Đồng Tháp ở mùa bóng 2016. Ảnh: Quang Thịnh.
    Nguyễn Trung Sơn (giữa) trong màu áo của CLB Đồng Tháp ở mùa bóng 2016. Ảnh: Quang Thịnh.
    J
    eferson Farias Valentim là cầu thủ người Brazil được đích thân HLV Phan Thanh Hùng mang về SHB Đà Nẵng khi ông còn công tác tại đây 2006. Năm 2010, Jeferson thi đấu cho QNK Quảng Nam và được đội bóng này tạo điều kiện nhập tịch để thuận tiện cho việc thi đấu tại V-League với tư cách là cầu thủ nội.

    9 năm sinh sống tại Việt Nam (có giai đoạn về lại Brazil) và 6 năm trở thành cầu thủ Việt, với Nguyễn Trung Sơn, giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị. Anh chia sẻ: “Được khoác áo ĐT Việt Nam với tôi là một giấc mơ. Trước đây đã có Phan Văn Santos, Huỳnh Kesley và Đinh Hoàng Max được triệu tập cho ĐT nhưng dường như sau đó có chút rắc rối về việc gọi cầu thủ nhập tịch. Nếu cơ hội mở ra lúc này, tôi nghĩ 1-2 cầu thủ nhập tịch sẻ bổ sung sức mạnh cho Việt Nam.”

    Trước đây, chỉ có ĐT Việt Nam dưới thời chiến lược gia Calisto là có tên các cầu thủ nhập tịch. Sau khi HLV người Nhật Toshiya Miura rời ghế, cựu cầu thủ Hữu Thắng lên làm “thuyền trưởng” ĐT Việt Nam, cơ hội gọi trở lại cầu thủ nhập tịch vào đội hình “cờ đỏ sao vàng” hé mở. Cũng là một cầu thủ nhập tịch nên tiền vệ Trung Sơn cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

    Cầu thủ có hai quốc tịch Brazil và Việt Nam cho biết: “Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu được gọi vào đội tuyển Việt Nam nhưng bạn biết đấy hàng tiền vệ dưới thời HLV Hữu Thắng rất mạnh nên cơ hội của tôi cũng không nhiều. Tôi đã xem trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, các cầu thủ chơi nhanh và gắn kết, được tổ chức tốt và tinh thần thi đấu rất cao. Ngay sau bàn thua, Việt Nam liền chơi pressing và lập tức có bàn gỡ. Tôi thích lối chơi như vậy.”

    Nguyễn Van Bakel (trái) và Hoàng Vũ Samson (phải) là hai cầu thủ nhập tịch có chuyên môn nổi bật. Ảnh: Internet.
    Nguyễn Van Bakel (trái) và Hoàng Vũ Samson (phải) là hai cầu thủ nhập tịch có chuyên môn nổi bật. Ảnh: Internet.

    Tiền vệ của CLB Đồng Tháp đánh giá rất cao sự cơ động của Văn Toàn, đẳng cấp của Công Vinh và độ khéo léo của Thành Lương ở trận thắng 4-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, đối thủ không phải là một đội mạnh và không được đánh giá cao nên Việt Nam có thể áp đặt lối chơi. Để có thể chơi sòng phẳng hay chí ít là bớt lép vế trước các đại diện lớn trong khu vực châu Á, chắc chắn còn nhiều việc.

    Khi được hỏi nếu đề xuất cầu thủ nhập tịch cho HLV Hữu Thắng, Nguyễn Trung Sơn chia sẻ: “Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) là một tiền đạo rất biết cách tạo khác biệt, trong khi đó hàng thủ có Nguyễn Van Bakel (FLC Thanh Hóa) và Lê văn Phú (Hải Phòng FC) là hai trung vệ rất tốt. Nếu họ được gọi lên tuyển thì chắc chắn là sẽ làm tăng sức mạnh của đội.”

    Đáng chú ý là Samson và Van Bakel từng công khai bày tỏ ý nguyện muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sau lần đầu tiên đưa cầu thủ nhập tịch lên tuyển vào năm 2009 không nhận được hiệu quả và phản ứng tích cực nên “cánh cửa” này cũng không dễ mở ra nữa nếu không có một chính sách rõ ràng và táo bạo. Vì vậy cho dù có không ít cầu thủ nhập tịch vẫn đang chờ thời của mình.

    Riêng Nguyễn Trung Sơn sau nhiều năm bôn ba từ SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Becamex Bình Dương và giờ là Đồng Tháp thì ở tuổi 34 cơ hội lên tuyển của anh thật sự không nhiều. Tuy vậy nhưng khi nhắc đến “giấc mơ” đó anh vẫn rất hào hứng và mong rằng những cầu thủ nhập tịch như mình có cơ hội cống hiến nhiều hơn ở cấp độ ĐTQG.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...