MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Cầu thủ nhanh nhất Premier League là lời giải bất ngờ cho tuyến giữa Man Utd

    20:33 Thứ sáu 03/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Các lựa chọn ở hàng tiền vệ của Man Utd đang mỏng dần sau chấn thương của Paul Pogba và Scott McTominay.

    Man Utd có thể sẽ không có sự bổ sung nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, điều này có thể dẫn đến một cơ hội không thể tốt hơn cho Timothy Fosu-Mensah khẳng định mình.

     - Bóng Đá

      Fosu-Mensah đã trở lại.

    Sau khi Aaron Wan-Bissaka đến Old Trafford, cơ hội để Fosu-Mensah ra sân ở vị trí hậu vệ trái sở trường là rất ít, và anh có thể tái tạo như một tiền vệ. Đây là một vị trí mà cầu thủ 22 tuổi này đã từng chơi trước đây trong đội học viện, và một lần cho đội một dưới thời Jose Mourinho.

    Việc trở lại vào tháng Sáu năm ngoái sau khi phục hồi chấn thương dây chằng chéo đã không cho anh có cơ hội nửa đầu mùa bóng này. Đó là điều dễ hiểu, bởi Fosu-Mensah sẽ được lựa chọn sau Pogba, McTominay, Fred, Nemanja Matic và Andreas Pereira.

    Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác hẳn. Hàng tiền vệ Man Utd quá ít sự lựa chọn, bởi người thì chấn thương, người thì hết thời, người thì không đủ tài năng. Cầu thủ trẻ như Dylan Levitt và James Garner thì chưa được Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng.

    Sau tất cả, đây là thời điểm để Fosu-Mensah có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Và nếu anh ta tỏa sáng, thì đó sẽ không khác gì một tân binh chất lượng của Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

      Fosu-Mensah đáng để Man Utd kỳ vọng.

    Fosu-Mensah chắc chắn có tài năng. Nhưng anh như đã lạc lối kể từ khi đột phá dưới thời Louis van Gaal, bị gạt sang một bên dưới thời Jose Mourinho và không được tận dụng tối đa khi bị đem cho mượn, trước khi dính chấn thương.

    Cần nhớ rằng, Fosu-Mensah thậm chí đã có lần ra mắt ĐTQG Hà Lan từ năm 2017 và là cầu thủ nhanh nhất tại Premier League mùa trước. Hiện tại, anh đã bình phục và sẵn sàng chứng tỏ mình.

    "Tôi có thể chơi ở cả bốn vị trí tại hàng phòng ngự, thậm chí là hàng tiền vệ tuy nhiên ở đó luôn có sự cạnh tranh. Đây là bóng đá, là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Bạn luôn mong muốn có sự cạnh tranh ở CLB này.

    Tôi yêu đội bóng, đến đây từ khi còn là một đứa trẻ và họ chăm sóc đến khi tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thật tuyệt khi khoác áo đội bóng và tôi không muốn điều đó dừng lại. Tôi rất hào hứng khi nghĩ về tương lai, nó thật sự tươi sáng", Fosu-Mensah có lí do để tự tin.

    Thời gian không còn nhiều cho Fosu-Mensah. Hợp đồng của anh với đội chủ sân Old Trafford sẽ hết hạn vào tháng 6, mặc dù Man Utd có lựa chọn gia hạn thêm một năm nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ, hãy chứng tỏ đi, Fosu-Mensah!

    (Theo UnitedInfocus)

    James Maddison - tiền vệ trong mơ của Quỷ đỏ:

    Minh Tuấn | 20:03 03/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...