MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Cầu thủ nghỉ 8 tháng vì chấn thương ở Giải U21 Quốc tế 2015

    19:13 Thứ năm 03/12/2015

    (BongDa.com.vn) – Dính chấn thương nặng ở giải giao hữu vừa diễn ra tại TP.HCM, Taufik Suparno đang xét nghiệm để lên bàn mổ với chấn thương dây chằng.

    (BongDa.com.vn) – Dính chấn thương nặng ở giải giao hữu vừa diễn ra tại TP.HCM, Taufik Suparno đang xét nghiệm để lên bàn mổ với chấn thương dây chằng. Tuyển thủ quốc gia Singapore này sẽ phải ngồi ngoài khoảng 8 tháng trước khi trở lại sân cỏ.

    Taufik Suparno (chống nạng, X) ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội. Ảnh: Đình Viên.
    Taufik Suparno (chống nạng, X) ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội. Ảnh: Đình Viên.
    T
    rong một pha va chạm với cầu thủ đối phương trong trận bán kết giữa U21 Singapore và U19 Hàn Quốc, Taufik Suparno đã phải rời sân bằng cáng. Thậm chí, anh phải lên xe cấp cứu để chuyển thẳng đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm tổn thương. Và như đã đưa tin trước đó, anh bị trật khớp gối.

    Trong buổi tập của U21 Singapore trước trận tranh hạng 3, trên sân Phú Thọ, phóng viên có dịp ngồi trò chuyện cùng tiền đạo mang áo số 12. Vẫn còn phải chống nạng, tay cầm điện thoại, tai nghe nhạc, ánh mắt thì dõi theo các đồng đội trên sân, Taufik Suparno không giấu được nỗi buồn khi phải chia tay giải đấu sớm hơn dự kiến, và không thể đá trận tranh hạng 3.

    Không còn bị bó cả chân như sau khi từ bệnh viện trở về, Suparno chia sẻ: “Tôi phải trở về Singapore khám thêm mới biết được mức độ chấn thương ở gối. Hi vọng là nó không bị nặng, có thể sẽ liên quan đến dây chằng”. Khi được biết đa số cầu thủ Việt Nam đều qua Singapore điều trị chấn thương dây chằng, tuyển thủ quốc gia của “đảo quốc sư tử” tỏ ra khá ngạc nhiên. Và khi được miêu tả về chấn thương của Trần Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng), Suparno nhăn cả mặt vì ớn lạnh.

    Taufik Suparno phải ngồi ngoài đến 8 tháng. Ảnh: Internet.
    Taufik Suparno phải ngồi ngoài đến 8 tháng. Ảnh: Internet.

    U21 Singapore của Suparno đã xuất sắc đánh bại U21 Việt Nam trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng 3. Anh không thể di chuyển nên được các đồng đội chạy đến chia sẻ niềm vui. Đó có thể xem là sự an ủi cho cá nhân tiền đạo sinh năm 1995 khi anh tỏ ra khá buồn trên trang cá nhân trước đó một ngày.

    Trở về Singapore, Taufik Suparno được các bác sỹ ở đội tuyển nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm và kết quả thật sự không vui chút nào. Theo đó, tiền đạo này bị tổn thương dây chằng trước (ACL Tear). Đây là một dạng tổn thương khá phổ biến trong giới thể thao chuyên nghiệp. Dây chằng trước rất quan trọng trong sự ổn định ở gối. Một khi mắc phải chấn thương này, bệnh nhân buộc phải phẫu thuật mới mong dứt điểm và thi đấu trở lại.

    Tuần sau, Suparno sẽ lên bàn mổ để tiến hành phẫu thuật. Chân sút này được thông báo là phải ngồi ngoài đến 8 tháng để hồi phục chấn thương. Dù vẫn tỏ ra lạc quan và mong ca mổ sẽ thành công nhưng Suparno không giấu được nỗi buồn qua những đoạn trò chuyện trên mạng xã hội. Không thể làm gì hơn, phóng viên chỉ biết chúc cầu thủ này sớm trở lại sân cỏ.

    Taufik Suparno cũng rất vui khi biết tin BTC giữ nguyên kết quả trận tranh hạng 3 dù U21 Singapore có sự thay người sai luật do sai sót của tổ trọng tài.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...