MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Cầu thủ khiếm thị tái hiện Ronaldinho ghi bàn hạ đẹp Trung Quốc

    22:01 Thứ bảy 17/09/2016 | 4| 1

    BongDa.com.vn Jefinho cầu thủ khiếm thị người Brazil đã có hai bàn thắng vô cùng đẹp mắt để giúp đội nhà ngược dòng hạ đẹp Trung Quốc ở trận bán kết môn bóng đá paralympic 2016.

    Jefinho-paralympic-1

     Jefinho, cầu thủ ghi cả hai bàn đưa tuyển Brazil vào chơi trận chung kết môn bóng đá năm người Paralympic 2016. Ảnh: Internet.

    Ở trận bán kết môn bóng đá năm người Paralympic 2016 đang diễn ra tại Rio, Brazil, đội chủ nhà đã có trận đấu khó khăn trước Trung Quốc. Phút 13 của trận đấu, từ quả đá phạt bên cánh phải, Wang Y.F đá có pha đi bóng rồi dứt điểm quyết đoán giúp đội bóng châu Á vượt lên dẫn trước.

    Jefinho-paralympic-2

     

    Được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Brazil không dễ chịu khuất phục, phút 19, Jefinho có pha solo hoàn hảo qua mặt cả bốn cầu thủ Trung Quốc trước khi dứt điểm hiểm hóc quân bình tỷ số. Pha ghi bàn này khiến nhiều người hâm mộ nhớ đến bàn thắng solo kinh điển của George Weah trước Verona cách đây 20 năm.

    Video pha solo ghi bàn quân bình tỷ số của Jefinho:

    Chưa hết, phút 30 của hiệp hai, lại là Jefinho, anh có pha đi bóng từ sân nhà rồi dứt điểm đẹp mắt nâng tỷ số lên thành 2-1. Pha ghi bàn gợi nhớ đến hình ảnh Ronaldinho năm 2005 trên sân Stamford Bridge. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Qua đó, đội tuyển Brazil đã giành vé vào chơi trận chung kết môn bóng đá năm người tại Paralympic 2016. Đối thủ của họ sẽ là đội tuyển Iran, đội bóng đã vượt qua Argentina ở trận bán kết hai bằng loạt sút luân lưu cân não.

    Nói một chút về môn bóng đá năm người tại Paralympic. Hình thức của môn này không khác gì môn futsal ở trên sàn gỗ. Nhưng khác biệt đến từ các vận động viên khi những cầu thủ trừ thủ môn đều khiếm thị. Riêng thủ môn là người sáng mắt. Và vì là người khiếm thị nên họ sẽ không thi đấu giống cầu thủ bình thường. Quả bóng được thiết kế có thể phát tiếng động rất to. Sẽ có các trợ lý của đội đứng phía sau cầu môn đối phương để đưa ra mệnh lệnh dẫn dắt.

    Video tổng hợp hai trận bán kết môn bóng đá năm người tại Paralympic 2016:

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 22:05 17/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...