MỚI NHẤT :
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • Cầu thủ HAGL lại bị đối thủ tố chơi tiểu xảo

    10:45 Thứ ba 19/06/2018

    Cùng với trận thua ngược trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng, cầu thủ của HAGL tiếp tục bị lãnh đạo đội bóng sông Hàn tố chơi tiểu xảo.

    Sau 2 trận thua liên tiếp trước đối thủ của mình, Xuân Trường cùng các đồng đội ở HAGL được đặt kỳ vọng sẽ khẳng định sự trở lại trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng tại vòng 14 V-League. Đội bóng sông Hàn của HLV Minh Phương không còn được đánh giá cao mùa giải năm nay khi thi đấu khá phập phù trong giai đoạn đầu mùa giải.

    Cầu thủ HAGL lại bị đối thủ tố chơi tiểu xảo - Bóng Đá

     HAGL vừa để thua ngược trong chuyến làm khách của SHB Đà Nẵng - Ảnh VPF

    Trong chuyến làm khách sân Hòa Xuân, Xuân Trường cùng các đồng đội đã có khởi đầu như mơ khi Minh Vương thực hiện cú đá phạt đẹp mắt giúp đội bóng phố Núi vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 9. Mặc dù vậy, trong những phút còn lại của trận đấu khi các chân sút trên hàng công như Công Phượng, Văn Toàn… vẫn loay hoay ghi thêm bàn thắng, hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi đã liên tiếp mắc sai lầm tạo điều kiện để Đỗ Merlo và Đức Chinh ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng lội ngược dòng thành công.

    Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố Núi sau khi bị chặn đứng chuỗi 9 trận bất bại trên tất cả các mặt trận ở mùa giải năm nay. Không chỉ nhận thất bại ngược trước SHB Đà Nẵng, các học trò của HLV Dương Minh Ninh tiếp tục nhận điều tiếng khi bị đối thủ tố chơi tiểu xảo.

    Theo đó, phát biểu với báo chí trong nước mới đây, HLV Nguyễn Minh Phương của đội bóng sông Hàn cho biết: “Ở mùa giải này, các cầu thủ HAGL đã trưởng thành và họ cũng bắt đầu thể hiện nhiều hơn các tình huống tiểu xảo. Tôi đã theo dõi trận đấu của họ với Quảng Nam và cảm thấy buồn, bất ngờ vì có những hình ảnh xấu.”

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Minh Phương cũng thừa nhận các đội đều được phép chơi tiểu xảo nhưng trong điều kiện luật cho phép chứ đừng quá đà để rồi phải nhận những lời chỉ trích của người hâm mộ và án phạt nguội từ ban kỷ luật VFF: Đó là những lỗi hành vi, đặc biệt là tình huống của cầu thủ Văn Hạnh. Cầu thủ này đã bị phạt nguội 3 trận. Nếu cậu ấy không bị phạt, chúng tôi cũng phải lên án về những tình huống như vậy thôi. Trải qua vài mùa bóng, họ cũng đã có nhiều tiểu xảo để giành được chiến thắng bằng mọi giá. Đó là chuyện rất bình thường trong điều kiện luật cho phép.”

    HLV Nguyễn Minh Phương không phải là người đầu tiên lên tiếng tố cầu thủ HAGL chơi tiểu xảo ở mùa giải năm nay. Trước đó trong giai đoạn lượt đi của mùa giải, HLV của nhiều đội bóng tại V-League cũng lên tiếng phản ảnh điều này.

    Đức Văn | 09:55 19/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...