MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Cầu thủ Đông Nam Á tại Bỉ: Đâu chỉ có riêng Công Phượng

    20:27 Chủ nhật 14/07/2019 | 5

    BongDa.com.vn Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại Sint-Truiden và trên đất Bỉ, vẫn còn 4 đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á.

    Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại Sint-Truiden và xem trận đấu của đội bóng này với Gent. Trước ngày tiền đạo 24 tuổi đặt chân đến xứ sở Chocolate, truyền thông Bỉ đã cho thấy sự hào hứng về sự xuất hiện của cầu thủ Việt Nam đầu tiên đến thi đấu ở giải đấu cao nhất nước này.

    Cầu thủ Đông Nam Á tại Bỉ: Đâu chỉ có riêng Công Phượng - Bóng Đá

     Công Phượng đã có buổi gặp gỡ với các đồng đội ở Sint-Truiden.

    Tuy nhiên, trên đất Bỉ, cựu tiền đạo HAGL không phải là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á. Vì bên cạnh anh vẫn còn 4 ngôi sao dưới đây:

    Kawin Thamsatchanan (quốc tịch Thái Lan, thi đấu cho OH Leuven)

    Đến với CLB OH Leuven ở giải hạng Nhì Bỉ, thủ thành số 1 của ĐT Thái Lan không thể tìm được suất bắt chính. Ở mùa giải đầu tiên (2017/18) anh chỉ được bắt 2 trận ở giải đấu chính thức và 8 trận ở giải đấu play-off. Và sang mùa giải vừa kết thúc đây (2018/19), "Quái thú" ĐT Thái Lan cũng chỉ bắt chính trong 9 trận.

    Cầu thủ Đông Nam Á tại Bỉ: Đâu chỉ có riêng Công Phượng - Bóng Đá

     Kawin Thamsatchanan không được ra sân thường xuyên ở giải Hạng Nhì Bỉ.

    Chính từ việc ít được ra sân ở cấp độ CLB, anh trở về trong hàng ngũ Voi chiến và mang đến sự thất vọng cho NHM nước nhà tại trận Bán kết King's Cup 2019. Hẳn chúng ta chưa thể quên cú bắt bóng lỗi của Kawin sau cú đánh đầu cận thành của Anh Đức dẫn đến bàn thắng duy nhất giúp ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan ngay tại Chang Arena. Ở đó, Kawin đã phạm sai lầm, đẩy hụt bóng và đành nhìn bóng bay ngược trở vào khung thành.

    Firza Andika (Indonesia, AFC Tubize)

    Firza Andika là hậu vệ tài năng của bóng đá Indonesia. Anh năm nay 20 tuổi và vừa ký hợp đồng 2 năm với CLB hạng Ba Bỉ AFC Tubize. Được đôn lên thi đấu cho PSMS Medan ở mùa giải 2018/19, Andika có 9 lần ra sân vào đóng góp 2 pha kiến tạo.

    Cầu thủ Đông Nam Á tại Bỉ: Đâu chỉ có riêng Công Phượng - Bóng Đá

     Firza Andika vừa ký hợp đồng với đội Hạng Ba Bỉ AFC Tubize.

    Ngày 30/06 vừa qua, anh đã ký kết hợp đồng chuyển đến AFC Tubize theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo trang thống kê TransferMarkt định giá Andika là 100.000 euro. 

    Firza Andika từng tham dự trong thành phần của U16, U19, U23 Indonesia và hứa hẹn sẽ là một viên ngọc sáng của ĐT Indonesia trong tương lai.

    Đó là 2 cầu thủ thuần chất Đông Nam Á đang thi đấu tại Bỉ. Ngoài ra, vẫn còn 2 cầu thủ khác là Sandy Walsh và Dion Cools có 2 quốc tịch và 1 trong số đó liên quan đến Đông Nam Á. Sandy Walsh mang hai dòng máu là Indonesia và Hà Lan và có 6 năm thi đấu cùng Genk và hiện tại đang thi đấu cho Zulte Waregem ở giải VĐQG Bỉ.

    Cầu thủ Đông Nam Á tại Bỉ: Đâu chỉ có riêng Công Phượng - Bóng Đá

     Sandy Walsh có 6 năm thi đấu ở CLB nổi tiếng Genk.

    Trong khi đó, Dion Cools mang 2 quốc tịch Malaysia và Bỉ và có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng Club Brugge với 2 lần vô địch Giải VĐQG Bỉ, 2 lần vô địch Siêu cúp Bỉ.

    Như vậy, xét theo những cầu thuần chất Đông Nam Á, Nguyễn Công Phượng đang là cầu thủ có may mắn thi đấu ở giải đấu ở hạng cao nhất tại Bỉ so với Kawin và Andika. Đây được xem là động lực cũng như áp lực cho tiền đạo Việt Nam.

    Đăng Huy | 16:35 14/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...