Mới đây, cựu hậu vệ Anwar Uddin đã có những chia sẻ về sự nghiệp cầu thủ của mình. Anh sinh ra ở Anh và có cha là người Bangladesh. Uddin tập luyện với đội trẻ West Ham United và bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở đây, tuy nhiên nhanh chóng sau đó ra đi, khoác áo 8 đội bóng khác nhau trong 10 năm trước khi giải nghệ năm 2013 trong màu áo Eastbourne Borough.
Anwar Uddin nói về những khó khăn mà một cầu thủ gốc Á gặp phải khi chơi bóng ở châu Âu: "Đó có thể sẽ là một hành trình đơn độc. Đơn độc, bởi bạn sẽ phải trải qua tình huống bước vào một phòng thay đồ mà ở đó chỉ có bạn là da nâu. Không ai biết bạn là ai cả, và trước khi bạn chạm vào trái bóng người ta đã đặt câu hỏi: 'Cậu ấy là người châu Á à, cậu ấy có thể chơi bóng không? Sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy là ai?'"
"Các cậu bé châu Á phải đối mặt với những rào cản mà người khác không biết. Và bởi không gặp được những đồng đội giống bạn, bạn sẽ cảm thấy mình không thuộc về nơi đó."
"Nhưng giờ đây mọi người đã bắt đầu nhắc nhiều về bóng đá châu Á, xây nên những học viện để phát triển bóng đá, do đó các cầu thủ trẻ châu Á đang nhận được rất nhiều cơ hội."