MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • "Cầu thủ Arsenal xứng đáng bị như vậy"

    15:22 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Đó là lời của huyền thoại MU Roy Keane khi nói về thất bại của Arsenal trước Atletico Madrid vào đêm qua.

    Đã không xuất hiện một đoạn kết có hậu cho HLV Arsene Wenger khi các cầu thủ của ông thi đấu bạc nhược và bị loại bởi đội bóng Tây Ban Nha sau hai lượt trận với tỷ số 1-2.

    Trong trận lượt về, cựu tiền đạo của Chelsea và là nỗi sợ hãi của hàng thủ Arsenal, Diego Costa đã làm nên khác biệt giữa hai đội khi ghi bàn thắng duy nhất kết liễu đội bóng nước Anh. Pháo thủ đã nhận vô số chỉ trích cho màn trình diễn thậm tệ này, một trong số đó đến từ cựu tiền vệ người Ireland, Roy Keane.

     Roy Keane chỉ trích thậm tệ màn trình diễn của Arsenal đêm qua.

    Trả lời phỏng vấn trên kênh ITV Sport, huyền thoại của MU cho biết: "HLV Arsene Wenger không xứng đáng phải nhận trận thua này. Tuy nhiên theo tôi thì toàn đội Arsenal xứng đáng với những gì họ có, và đó không gì khác ngoài thất bại."

    "Các cầu thủ Arsenal từng rất thiếu niềm tin. Trong những năm qua tôi đã không ít lần chỉ trích rằng tập thể này thiếu đi nhân tố thủ tĩnh và cá tính riêng. Tuy nhiên đến tối nay thì tôi nhận thấy họ còn thiếu cả chất lượng nữa."

    Về phần HLV Wenger, ông sẽ có trận đấu cuối cùng tại sân Emirates trên cương vị người dẫn dắt Pháo thủ vào Chủ nhật tuần này.

     Pháo thủ để thua quá bạc nhược trong trận cuối cùng của Arsene Wenger tại đấu trường châu Âu. 

    Cựu cầu thủ Quỷ đỏ cũng không quên cảnh báo người kế nhiệm Giáo sư người Pháp rằng không dễ để tái thiết CLB này trong một sớm một chiều: "Dù sao Arsene cũng nên tự hào vì những thành công mà ông ấy đã đạt được. Nhưng sẽ không có một cuộc cách mạng nào diễn ra ngay tại Arsenal. Để làm được điều đó, Ban lãnh đạo sẽ cần tìm được HLV phù hợp nhất với đội bóng, nguồn tài chính và cả những cá tính cần thiết. Họ đã bị bỏ lại khá xa so với Man City, MU, Liverpool, Spurs và Chelsea. Đây thực sự là những ngày tháng khó khăn cho Arsenal."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 14:35 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...